Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn khai giảng lớp giáo lý căn bản cho Phật tử

Thượng tọa Thích Hạnh Chơn phát biểu tại lễ khai giảng lớp giáo lý dành cho Phật tử tại gia
Thượng tọa Thích Hạnh Chơn phát biểu tại lễ khai giảng lớp giáo lý dành cho Phật tử tại gia
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn tổ chức khai giảng lớp giáo lý căn bản cho Phật tử tại gia với sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự và 50 Phật tử.
Phật tử TP.Quy Nhơn tham gia khóa học

Phật tử TP.Quy Nhơn tham gia khóa học

Thượng tọa Thích Thị Tấn, Phó Trưởng ban Trị sự TP.Quy Nhơn cho biết việc mở lớp giáo lý căn bản nhằm giúp các Phật tử có cơ hội học, hiểu giáo pháp để ứng dụng tu tập, đem lại an lạc cho bản thân và nhiều người. Từ đó, Phật tử mới có niềm tin chân chánh, biết cách làm thiện bỏ ác, biết hộ trì Tam bảo đúng pháp, biết bảo vệ đạo Phật.

Chương trình lớp giáo lý có hai phần: Phật pháp căn bản và Phật pháp ứng dụng. Thời gian học từ tháng 2 đến tháng 10-Giáp Thìn. Mỗi tuần học 1 buổi vào Chủ nhật với 4 tiết, từ 13 giờ 45 đến 16 giờ. Học viên sẽ thi và nhận chứng nhận khi đủ điều kiện.

Khai giảng lớp giáo lý căn bản dành cho Phật tử

Khai giảng lớp giáo lý căn bản dành cho Phật tử

Thượng tọa Thích Hạnh Chơn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn có lời khuyến tấn các Phật tử tinh tấn để hiểu về giáo pháp của Đức Phật, áp dụng trong đời sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày