Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao giải Hội thi Vu lan - Văn hóa tình người năm 2023

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức đến các thành viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức đến các thành viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 21-10, tại tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) đã diễn ra buổi tổng kết trao giải Hội thi Vu lan - Văn hóa tình người năm 2023 và đêm văn nghệ với chủ đề "Quê hương - Đạo pháp - Tình người" do Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức.
Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Văn phòng II T.Ư; Tăng Ni thuộc Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM; Ban Giám khảo cuộc thi và Phật tử.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết, thí sinh tham gia năm nay đến từ 3 miền đất nước, kể cả hải ngoại. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các thí sinh khuyết tật, điều đó khiến chương trình càng thêm ý nghĩa. Với hơn 200 tác phẩm dự thi, đội ngũ Ban Giám khảo đã chấm thi một cách khách quan để chọn ra các tác phẩm đoạt giải.

Trao các giải thưởng ở thể loại thơ

Trao các giải thưởng ở thể loại thơ

Kết quả hội thi, ở thể loại văn chương, Ban Tổ chức trao giải nhất đến tác giả Nguyễn Thị Trà - pháp danh Quảng Hương với tác phẩm Mặt trời của con; thể loại thơ, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Văn Song với chùm thơ Vu lan; thể loại âm nhạc, tác phẩm Nhớ thương thuyền giấy của tác giả Đỗ Ngọc Trung đoạt giải nhất.

Ban Tổ chức còn trao các giải nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh ở mỗi thể loại.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Phát biểu tại buổi trao giải, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ, hội thi Vu lan - Văn hóa tình người năm 2023 do Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức đã có sự lan tỏa, mang lại tính nhân văn sâu sắc về lòng hiếu đạo và tinh thần tri ân, báo ân của dân tộc Việt Nam.

Đại đức Thích Minh Ân phát biểu tri ân

Đại đức Thích Minh Ân phát biểu tri ân

Thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức Thích Minh Ân, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư, Phó ban Tổ chức hội thi đã có lời tri ân Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng tất cả thí sinh tham gia... đã góp phần cho hội thi được thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày