Bangladesh: Ban hành lệnh cấm thăm viếng chùa Vàng

GNO - Các quan chức quản lý của chùa Vàng (nằm cách thị trấn huyện Bandarban thuộc Chittagong, Bangladesh 10 km) hôm qua (15-2) đã ban hành lệnh cấm đến viếng ngôi chùa được coi là điểm thu hút chính đối với khách du lịch và là một nơi thiêng liêng đối với Phật tử.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi kể từ thứ Bảy tuần này.

Bandarban.jpg
Một góc chùa Vàng

Cơ quan chức năng của ngôi chùa đã đưa ra quyết định trên khi du khách đến với chùa thường làm hỏng môi trường của nơi thiêng liêng, bỏ lại nhiều thứ rải rác khắp chùa.

Shib Nath, một thành viên của ủy ban bảo trì chùa cho biết khách du lịch đến viếng chùa thường chạm vào các tác phẩm điêu khắc Phật giáo và mang giày dép đi vào các điện thờ.

Sự việc xảy ra khi vào Chủ nhật vừa qua một nhóm du khách đã đi vào các điện thờ trong khi mang luôn cả giày đã tạo ra một tình huống không mong muốn. Sau đó cơ quan quản lý nhà chùa đã ra quyết định trên.

Ngôi chùa thuộc về phái Phật giáo Theravada, được thực hiện bởi người dân Marma bản địa. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 2000.

Văn Công Hưng (Theo Dhaka Tribune)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày