Báo Giác Ngộ số 1193: Những chùa nào phải chịu sự kiểm tra tiền công đức?

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội có hiệu lực từ ngày 19-3-2023. Chùa nào phải chịu sự kiểm tra về “tiền công đức” và tiền nào phải chịu sự kiểm tra?

Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết "Những chùa nào phải chịu sự kiểm tra tiền công đức?" của tác giả Thị Quan đăng trên mục Điểm nhìn của Báo Giác Ngộ số 1193, ra ngày 17-3.

Ngoài ra, trên Báo Giác Ngộ số 1193 còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Phật học: đăng phần tiếp theo bài giảng "Hãy nỗ lực đạt sơ quả trong đời này" của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Quán thân để đi đến xả ly" (Diệu Liên Lý Thu Linh trích dịch)

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Điều phi đạo thứ sáu: Quen thói lười biếng", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ với bạn đọc các vấn đề: "Cúng giỗ vào năm nhuận có hai tháng Hai"; "Người tập sự xuất gia có được vái lạy vong linh?".

- Mục Văn hóa: "Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau!" (T.Trúc); "Đưa phẩm chất tỉnh thức vào sự nghiệp" (Lưu Đình Long thực hiện)

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Bước qua cửa tử để trở về" (Lan Anh).

- Mục Quốc tế: "Khoa học thần kinh và giải pháp đối trị 'Tâm viên ý mã'" (Tâm Tuệ tổng hợp); "Vườn trong phố" (Tạp bút Phi Tân); "Tìm nơi an trú" (Tạp bút Vũ Thị Huyền Trang)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét mã QR để liên kết, xem, nghe và đọc các kênh thông tin của Báo Giác Ngộ
Quét mã QR để liên kết, xem, nghe và đọc các kênh thông tin của Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày