Bắt giữ 2 nghi can vụ khủng bố ở Bồ Đề Đạo Tràng

GNO - Cảnh sát Kolkata hôm qua, 3-2, cho hay họ đã bắt giữ 2 nghi can của tổ chức khủng bố Jamatul Mujahiddin Bangladesh (JMB), tham gia vụ tấn công ở địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng ở Bihar, trong chuyến thăm của Đức Dalai Lama vào tháng 1 vừa qua.

Paigamber Sheikh, 24 tuổi, và Jamirul Sheikh, 31 tuổi, đã bị một nhóm đặc nhiệm của cảnh sát bắt giữ hôm thứ Tư (31-1), một quan chức STF cho biết.

terroristBodhgaya.png

Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ điều tra hiện trượng tại Bồ Đề Đạo Tràng sau vụ phát hiện bom

Sheikh đã bị bắt tại nhà ở làng Kankuria thuộc quận Murshidabad, trong khi Jamirul, người đến từ Ratanpur trong cùng quận, bị bắt từ Darjeeling, viên sĩ quan nói.

Gần 50 kg amoni nitrat, vật liệu dùng để chế tạo thuốc nổ và 1 máy tính xách tay đã được thu giữ, thông tin cho biết.

Một vụ nổ có cường độ nhẹ đã được báo cáo tại một nhà bếp được đặt tại sân Kaalchintan ở thành phố có ngôi chùa trên vào ngày 19-1, gây hoảng sợ cho một số những tín đồ tập trung để nghe Đức Dalai Lam thuyết pháp.

Các quan chức của STF cho biết 2 người đàn ông thừa nhận có liên hệ với tổ chức khủng bố JMB. "Họ cũng thừa nhận tạo ra 3 thiết bị nổ ngẫu nhiên, được gài bởi những người tòng phạm tại Bồ Đề Đạo Tràng trong chuyến viếng thăm của Đức Dalai Lama".

Một cuộc tìm kiếm đồng bọn của 2 người này đang được thực hiện, viên sỹ quan nói. STF đã thông báo với Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA), đang điều tra vụ nổ, về vụ bắt giữ.

Sau vụ nổ nhỏ ở Bồ Đề Đạo Tràng, 2 quả bom sống đã được phát hiện gần sân Kaalchintan. Đức Dalai Lama đang tổ chức một cuộc diễn thuyết ở đó và một loạt các người hành hương Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại đó.

Tháng 9 năm 2016, 6 thành viên của JMB, trong đó có 4 người bị truy nã liên quan đến vụ nổ Khagragarh năm 2014 ở Burdwan, bị bắt ở Tây Bengal và Assam. 3 trong số những người bị bắt là người Bangladesh.

Văn Công Hưng (theo The New Indian Express)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày