Bảy gạch đầu dòng của PG tỉnh Quảng Bình

Bảy gạch đầu dòng của PG tỉnh Quảng Bình

GN - Đứng trước những khó khăn cũng là điều kiện để phát triển, HT.Thích Tánh Nhiếp (ảnh) cho rằng làm Phật sự phải dấn thân, người làm công tác Phật sự phải tu tập tốt thì mới giữ vững đạo tâm làm việc. Nói về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Hòa thượng cho biết sẽ có 7 gạch đầu dòng:

- Phát huy những thành tựu đạt được ở nhiệm kỳ đầu, khắc phục những hạn chế vừa qua, đoàn kết, hòa hợp để thực hiện thắng lợi các công tác Phật sự lợi đạo, ích đời…

- Tiến hành thành lập các Ban Đại diện cấp huyện, các Ban hộ tự các chùa, bổ nhiệm trụ trì một số chùa đã tu tạo để Phật sự các nơi được thuận lợi.

- Phát triển công tác hoằng pháp đến từng cơ sở tự viện, tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ Phật tử tu tập tại mỗi địa phương.

- Phát triển Tăng Ni tại địa phương, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan không phù hợp với giáo lý nhà Phật và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Xúc tiến xây dựng chùa Đại Giác - trụ sở THPG Quảng Bình, thống kê các cơ sở chùa tại các xã , đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ cấp phép trùng tu, trùng kiến, xây dựng lại các chùa trong tỉnh cũng như cho phép xây dựng những chùa mới tại các địa phương chưa có cơ sở chùa chiền. Các chùa trong địa phương tỉnh nhà đều được sự quản lý của BTS Phật giáo tỉnh.

- Giữ vững, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Phật sự thiết thực trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa…

- Tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo trong các dịp lễ hội truyền thống, phát huy nghi lễ, hoằng pháp nhân sự kiện các ngày lễ lớn của Giáo hội và địa phương, đảm bảo đúng pháp luật nhà nước hiện hành và truyền thống Phật giáo!

Bối Bối ghi

-----------

Tin, bài liên quan: PG tỉnh Quảng Bình: Khởi đầu nan - gian nan không nản! ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày