Bế mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

GNO - Sáng nay, 29-6, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN diễn ra tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của chư tôn đức chủ tọa đoàn: HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.

Về phía khách mời có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự hội nghị.

>>> Khai mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

ANh BT (4).jpg

Chư tôn đức chủ tọa đoàn

Tại hội nghị, TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư thay mặt HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM xin ý kiến Ban Thường trực HĐTS về đồ án xây dựng Tháp Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM trong quần thể Học viện PGVN tại TP.HCM rộng 23 ha thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Dịp này, TT.Thích Thanh Phong cũng trình bày sơ lược tiến độ xây dựng Học viện PGVN tại TP.HCM. Theo đó, UBND TP.HCM giao đất vào năm 2005, ngày 12-7-2011, đất được cấp sổ đỏ cho GHPGVN. Các hạng mục đang được xây dựng như: Học viện PGVN tại TP.HCM (8 ha), tiếp tục xây dựng khu ký túc xá dành cho Tăng, Ni; đại hùng bảo điện, khu bảo tháp - nơi tôn thờ trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức với thiết kế cao 80m.

ANh BT (2).jpg

TT.Thích Thanh Phong thay mặt HT.Thích Trí Quảng xin ý kiến
Ban Thường trực HĐTS về đồ án xây dựng Tháp Bồ-tát Thích Quảng Đức

ANh BT (3).jpg
Đồ án Tháp Bồ-tát Thích Quảng Đức cao 80m trong khuôn viên Học viện PGVN tại TP.HCM

IMG_8173_742874280.jpg

Đồ án quy hoạch chi tiết Học viện PGVN và Trung tâm Văn hóa PGVN tại TP.HCM

Trả lời về việc này, HT.Thích Thiện Nhơn, đại diện chủ tọa đoàn cho biết, đồ án xây dựng bảo tháp tôn thờ trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức cũng đã thông qua 2 nghị quyết vào các kỳ họp của Ban Thường trực HĐTS trước đây.

Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS cũng thống nhất với dự án xây dựng Bảo tháp Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Trung tâm PGVN tại TP.HCM thuộc quần thể Học viện PGVN tại TP.HCM, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

ANh BT (6).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu

ANh BT (8).jpg
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng được nghe TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư; TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH trình bày thu, chi tài chánh của GHPGVN.

HT.Thích Thiện Tánh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư đã có ý kiến sau hai ngày hội nghị. Theo đó, Ban Kiểm soát T.Ư nhất trí với bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 do Ban Thư ký HĐTS trình bày; bản báo cáo công tác Đại lễ Vesak LHQ 2014; báo cáo thu, chi tài chánh của 2 văn phòng TƯGH; nhất trí với phát biểu góp ý, kết luận từng vấn đề cụ thể của chủ tọa đoàn.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát T.Ư cũng đề nghị Ban Thường trực HĐTS cần có những chỉ đạo quyết liệt, giải pháp cụ thể mới hoàn thành phương hướng nhiệm vụ được trình bày tại hội nghị cũng như một số tồn đọng nêu trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014.

HTTT.jpg

HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng  ban Kiểm soát T.Ư
trình bày ý kiến với Ban Thường trực HĐTS sau hai ngày làm việc

Để hoàn thành Phật sự 6 tháng cuối năm 2014, Ban Kiểm soát T.Ư đề nghị Ban Thường trực HĐTS: Sớm ban hành quy chế phối hợp trong việc tham mưu cho Ban Thường trực HĐTS là lãnh đạo GH trong giải quyết các công tác có liên quan, từng lĩnh vực cụ thể; một số tồn đọng, ý  kiến góp ý, Ban Thường trực HĐTS phân công trách nhiệm và giao cho Ban Thư ký HĐTS, Văn phòng TƯGH khảo sát, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo lãnh đạo GH có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời;

Ban Thường trực HĐTS có giải pháp chấn chỉnh về việc chậm trễ báo cáo công tác Phật sự theo định kỳ của các BTS GHPGVN tỉnh, thành; nên phổ biến, phối hợp, tránh triển khai Phật sự chồng chéo; đối với nhân sự một số ít tỉnh thành Ban Kiểm soát T.Ư đề nghị nên giao Ban Thư ký HĐTS, Văn phòng TƯGH, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế cần khẩn trương trao đổi bàn bạc với địa phương, để lãnh đạo GH thống nhất về nguyên tắc không còn trình trạng bế tắc phải giải quyết nhiều lần như hiện nay;

Vấn đề phân công, phân nhiệm hiện nay trong hệ thống GH chưa được quan tâm đúng mức, nhất là quy hoạch lực lượng kế thừa theo chủ đề của Đại hội PG toàn quốc lần thứ VII cần được quan tâm nhiều hơn để GH có lực lượng kế cận được quy hoạch, đủ năng lực, trình độ đảm nhiệm công việc khi được phân công; hội nghị cuối năm tại GHPGVN cấp tỉnh hoặc các buổi lễ tại tỉnh, thành, Ban Thường trực HĐTS cần có sự phân công cụ thể để thành viên của Ban Thường trực HĐTS (2 vị)  tham dự và chỉ đạo hội nghị, buổi lễ.

ANh BT (17).jpg
HT.Thích Huệ Trí phát biểu tại hội nghị

ANh BT (16).jpg
TT.Thích Quảng Hà phát biểu

Tại hội nghị, chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN cũng phát biểu nhiều ý kiến đóng góp tìm giải pháp giải quyết vấn đề nhân sự một số tỉnh, thành; đề nghị bàn bạc cùng BTS GHPGVN Khánh Hòa nên để GH cử nhân sự trụ trì tại các chùa trên đảo Trường Sa; đưa vấn đề giàn khoan Trung Quốc đặt trong thềm lục địa thuộc chủ quyền vùng biển của Việt Nam ra tòa án quốc tế, vấn đề đóng niên liễm cho GH, …

Phát biểu tại hội nghị, HT.Thích Chơn Thiện thay mặt chủ tọa đoàn tiếp thu tất cả các ý kiến của chư tôn đức thành viên Ban Thường trực HĐTS, các ý kiến sẽ được chọn lọc đưa vào Nghị quyết hội nghị Ban Thường trực HĐTS.

ANh BT (1).jpg

HT.Thích Chơn Thiện thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu

ANh BT (15).jpg
HT.Thích Thiện Pháp thay mặt Ban Thư ký HĐTS đọc bản dự thảo
Nghị quyết hội nghị của Ban Thường trực HĐTS

Hội nghị cũng được nghe HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH thay mặt Ban Thư ký HĐTS trình bày bản dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực gồm 10 điểm (GNO sẽ đăng nguyên văn nghị quyết hội nghị).

Hội nghị bế mạc trong tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của toàn thể thành viên Ban Thường trực HĐTS.

ANh BT (13).jpg

HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu ý kiến

ANh BT (14).jpg
Ông Bùi Hữu Dược phát biểu tại hội nghị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày