Bế mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

GNO - Hội nghị sinh hoạt Giáo hội đã khép lại vào trưa nay 26-5 tại TP.HCM sau 2 ngày làm việc.

GNO - Hội nghị sinh hoạt Giáo hội đã khép lại vào trưa nay 26-5 tại TP.HCM sau 2 ngày làm việc khẩn trương và tích cực.

>>> Hiến chương: Nhiều điều cần sửa đổi

Bước vào phiên họp bế mạc, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH trình bày kế hoạch thông tin truyền thông tiến tới Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm Đại hội.

wwwT7 (3).JPG

Toàn cảnh phiên bế mạc - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT7 (4).JPG
wwwT7 (7).JPG
wwwT7 (6).JPG

Ngay sau đó, HT.Thích Trí Quảng đã điều phối quy trình góp ý của toàn thể đại biểu cho dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) của Giáo hội. Nhiều chư tôn đức đã nêu các ý kiến thiết thực đề nghị bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới trình đại hội toàn quốc sắp đến.

wwwT7 (8).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì phiên bế mạc - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT7 (5).JPG

HT.Thích Thiện Pháp cảm tạ bế mạc - Ảnh: Bảo Thiên

Phát biểu cảm tạ và bế mạc Hội nghị, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH trân trọng cảm ơn sự tham dự và đóng góp ý kiến chân thành của toàn thể đại biểu trong 2 ngày diễn ra Hội nghị. Hòa thượng cho biết, Trung ương Giáo hội sẽ xem xét bổ sung các ý kiến vào các dự thảo thời gian tới.

Hội nghị đã khép lại bằng nghi thức hồi hướng bế mạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày