Bế mạc, trao chứng nhận khóa sinh hoạt hành chánh Giáo hội

GNO - Sáng nay, 12-9, Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội năm 2018 diễn ra phiên bế mạc tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS - thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM. HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã đúc kết nhiều điểm quan trọng.

>> Xem tin khai mạc || Bản tin video của Giác Ngộ TV

ANHAA (2).JPG
Chư tôn đức chủ tọa đoàn phiên bế mạc

Tại hội nghị, HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH trình bày Quy chế hoạt động BTS GHPGVN cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm: 4 chương, 21 điều được Ban Thường trực HĐTS thông qua ngày 17-7-2018, ban hành theo Quyết định số 174/QĐ-HĐTS, ngày 5-9-2018 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN; Quy chế hoạt động BTS GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm: 4 chương, 20 điều ban hành theo Quyết định số 175/QĐ-HĐTS, ngày 5-9-2018 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

ANHAA (6).JPG

HT.Thích Tấn Đạt thông qua các quy chế

ANHAA (7).JPG
Đại biểu tham dự

Bản tin video của Giác Ngộ TV

Đúc kết nhiều nội dung diễn ra trong hội nghị từ ngày 10 đến 12-9, HT.Thích Thiện Nhơn cho biết, HĐTS GHPGVN, đại biểu tại hội nghị tuân thừa 5 ý chỉ của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM trong đạo từ tại phiên khai mạc sáng 10-9.

Hòa thượng Chủ tịch đã tóm tắt một số nét mới liên quan của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực ngày 1-1-2018 được ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ triển khai, lưu ý sẽ giúp lãnh đạo BTS GHPGVN các cấp quan tâm, ứng dụng cho phù hợp trong điều hành, hoạt động Phật sự.

Về dự thảo Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII có sự bổ sung, điều chỉnh (gồm 15 chương, 85 điều) so với nhiệm kỳ trước để sát với thực tế, dự thảo này đã qua 3 lần tiếp thu các ý kiến đóng góp từ chư tôn đức phía Bắc, phía Nam, tại Hội nghị Ban Thường trực HĐTS ngày 17-7-2018, với 10 ý kiến đóng góp của chư tôn đức tại Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội năm 2018, Hòa thượng Chủ tịch cho biết, Ban Tăng sự T.Ư sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trước khi Chủ tịch HĐTS GHPGVN ký quyết định ban hành.

ANHAA (9).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn đúc kết hội nghị

ANHAA (4).JPG
Gần 350 đại biểu thuộc 34 BTS Phật giáo tỉnh thành, Ban, Viện T.Ư tham dự

ANHAA (8).JPG
Đại biểu tham dự hội nghị

Qua 3 ngày diễn ra hội nghị, đại biểu 34 tỉnh, thành phía Nam, Ban, Viện T.Ư đã được bồi dưỡng về công tác hành chánh Giáo hội, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chánh; thông qua Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6, Quy chế hoạt động Phật BTS GHPGVN cấp tỉnh thành phố thuộc trung ương, Quy chế hoạt động BTS GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhiệm kỳ 2017-2022; về công tác thông tin - truyền thông, giới thiệu về cơ sở dữ liệu số GHPGVN… với không khí học tập, trao đổi thẳng thắn, hoan hỷ và đạt thành tựu tốt đẹp.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tin tưởng, các nội dung văn kiện được ban hành, triển khai, những chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành, hoạt động Phật sự diễn ra tại hội nghị sẽ được lãnh đạo 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam, Ban, Viện T.Ư phổ biến sâu rộng tại Phật giáo địa phương mình, của Ban, Viện mình phụ trách, để các chủ trương, đường hướng của Giáo hội được đồng bộ từ trung ương đến địa phương, phát triển các lĩnh vực hoạt động Phật sự.

ANHAA (11).JPG
Hòa thượng Chủ tịch HĐTS trao chứng nhận cho đại diện BTS Phật giáo TP.HCM

ANHAA (12).JPG
HT.Thích Thiện Pháp nhận chứng chỉ của các thành viên Ban Tăng sự T.Ư

Tại hội nghị, TƯGH cũng trao giấy chứng nhận “Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội năm 2018” đến đại diện 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành, Ban, Viện T.Ư; trao Bằng tuyên dương công đức của TƯGH đến Tổ Thông tin tuyên truyền thuộc Văn phòng II TƯGH vì có những đóng góp trong hoạt động truyền thông tuyên truyền.

ANHAA (14).JPG

Các đơn vị nhận chứng nhận khóa bồi dưỡng

ANHAA (15).JPG

ANHAA (17).JPG
ANHAA (13).JPG
ANHAA (14).JPG

ANHAA (18).JPG

ANHAA (21).JPG

TT.Thích Minh Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Thông tin tuyên truyền nhận Bằng tuyên dương công đức của TƯGH

ANHAA (1).JPG
HT.Thích Thiện Pháp đọc cảm tạ

ANHAA (10).JPG
HT.Thích Huệ Thông

ANHAA (22).JPG
HT.Thích Giác Liêm đọc phương danh cúng dường cho hội nghị

ANHAA (3).JPG
TT.Thích Phước Nguyên dẫn chương trình

 ANHBT (5).JPG
Quang cảnh hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội

>> Xem tin khai mạc || Bản tin video của Giác Ngộ TV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày