Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Hồi Long

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sư cô Thích nữ Đàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết nhà chùa phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo đó, vào chiều 17-9, Sư cô Thích Diệu Tú, Ni chúng trong chùa, trong lúc đi chợ, khi ra đến cổng chùa nghe tiếng trẻ con khóc, phát hiện một bé trai mới sinh ở gần đấy, bên cạnh không có giấy tờ thông tin gì về cháu bé. Ngay sau đó, Sư cô Diệu Tú đã bế cháu vào chùa và thông báo cho chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh được phát hiện trước cổng chùa Hồi Long khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2,5kg
Bé trai sơ sinh được phát hiện trước cổng chùa Hồi Long khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2,5kg

Sáng 18-9, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng xuống chùa để xem xét, kiểm tra và lập biên bản. Qua kiểm tra, bé trai được xác định khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2,5 kg, sức khỏe ổn định. Sau đó, cháu bé được Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám và theo dõi sức khỏe.

Hiện phía chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi cho người dân trên hệ thống thông tin đại chúng. Trong lúc chờ người thân đến nhận lại, chư Ni ở chùa Hồi Long và y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chăm sóc cho bé.

Được biết, hiện nay tại chùa Hồi Long đang chăm sóc và nuôi dưỡng 13 trẻ mồ côi dưới 16 tuổi, cháu nhỏ tuổi nhất 4 tháng tuổi. Ngoài ra, nhà chùa còn cưu mang và hỗ trợ kinh phí học tập cho 7 sinh viên và 50 trẻ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2020, Sư cô Thích Đàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long đã được Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tặng Bằng khen "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày