Bến Tre: Ni giới tưởng niệm Tổ sư Kiều Đàm Di

GNO - Sáng qua, 25-3, tại chùa Bạch Vân (TP.Bến Tre), Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Tổ sư Kiều Đàm Di.

h10.jpg


Bạch Vân Ni tự - nơi diễn ra lễ tưởng niệm Đức Tổ Ni - Ni trưởng Kiều Đàm Di - Ảnh: Sương Lạc

Chứng minh tại lễ tưởng niệm có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Tịnh Hạnh, UV HĐTS; HT.Thích Nhật Tấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Về phía chư Ni có NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Đức, NT.Thích nữ Huệ Hương, NT.Thích nữ Như Châu, NT.Thích nữ Như Xuân, NT.Thích nữ Huệ Từ cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và các tỉnh, thành cùng lãnh đạo chính quyền các cấp, Phật tử các nơi về tham dự lễ tưởng niệm.

ben tre (1).jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm buổi lễ

ben tre (5).jpg
NT.TN Như Ngọc, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc

NT.Thích nữ Như Ngọc, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre, Trưởng BTC lễ tuởng niệm Tổ sư Kiều Đàm Di phát biểu khai mạc chào mừng chư tôn đức Tăng Ni về tham dự lễ do Phân ban Ni gới tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức.

NT.Thích nữ Như Tâm, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre đã thay mặt ban tổ chức tuyên đọc tiểu sử Tổ sư Kiều Đàn Di. Thay mặt chư Ni, NS.Thích nữ Như Đán đọc lời hoài niệm Tổ Kiều Đàm Di và chư tôn trưởng lão Ni tiền bối. Dịp này, NT.Thích nữ Huệ Hương cũng có lời huấn từ đến chư Ni.

Ban đạo từ tới toàn thể Ni chúng, HT.Thích Nhật Tấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre cho biết, mặc dù lần đầu tiên Phân ban Ni giới Bến Tre vinh dự nhận cờ luân lưu được quyền đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Kiều Đàm Di, nhưng với sự hỗ trợ của BTS tỉnh, Phân ban Ni giới tỉnh đã cố gắng để tổ chức thành công lễ tưởng niệm.

ben tre (6).jpg
HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa của TƯGH, NT.Thích nữ Như Ngọc đón nhận

ben tre (7).jpg
Lẵng hoa của PG TP.HCM gửi tới buổi lễ

ben tre (10).jpg
Và lẵng hoa của chính quyền tỉnh Bến Tre

Tại buổi lễ, chư tôn đức trong Phân ban Ni giới T.Ư cũng đã trao cờ luân lưu tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Kiều Đàm Di năm 2016 cho Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thay mặt T.Ư GHPGVN, HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS đã tán dương công đức của toàn thể chư Ni Bến Tre đã đồng tâm hiệp lực cùng xiết chặt tay nhau, mỗi vị được phân công đều tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm cho buổi lễ được trang nghiêm và thành công tốt đẹp.

ben tre (15).jpg
HT.Thích Nhật Tấn ban đạo từ của BTS tỉnh Bến Tre

ben tre (16).jpg
HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ của T.Ư GHPGVN

ben tre (3).jpg
Chư Ni tham dự buổi lễ

Lễ tưởng niệm Đức Tổ Kiều Đàm Di và chư tôn trưởng lão Ni tiền bối diễn ra trang nghiêm, long trọng, chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới các tỉnh, thành trong cả nước thành kính dâng hương tưởng niệm, thực hiện nghi thức cung thỉnh Giác linh và xướng lễ tụng niệm trước Đức Tổ Kiều Đàm Di.

Toàn thể chư Ni trang nghiêm thực hiện khóa tụng niệm trước bàn thờ Đức Tổ Kiều Đàm Di.

Cùng ngày, chư tôn đức Ni cũng đã tới thăm và thắp hương tưởng niệm tại đền thờ nữ anh hùng Nguyễn Thị Định tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũng như tổ chức họp mặt chư tôn đức Ni là trưởng, phó phân ban các tỉnh thành để triển khai các công tác Phật sự trong năm 2015.

ben tre (18).jpg


Trao cờ luân lưu tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Kiều Đàm Di
năm 2016 cho Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên-Huế

ben tre (22).jpg

ben tre (24).jpg
Dâng hương tưởng niệm tại đền thờ nữ anh hùng Nguyễn Thị Định

Đức Tổ Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa, là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật tại thế. Nhờ tài tổ chức, huấn luyện của Đức Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Đức Tổ Kiều Đàm Di, nhiều vị Tỳ-kheo-ni chứng đắc quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày