Bình Chánh: Phong tỏa một khách sạn vì liên quan đến ca Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cơ quan chức năng phong tỏa khách sạn trên đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, cách ly tập trung 25 người do liên quan ca Covid-19.

Thông tin được bác sĩ Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh cho biết sáng 26-3. Trong số bị cách ly, 16 người là khách lưu trú và 9 nhân viên phục vụ. Ngành y tế đã phun xịt, khử khuẩn toàn bộ khách sạn để bảo đảm an toàn.

Khách sạn trên đường số 7 khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh bị phong tỏa sau khi ca Covid-19 sống ở đây - Ảnh: Hữu Khoa

Khách sạn trên đường số 7 khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh bị phong tỏa sau khi ca Covid-19 sống ở đây - Ảnh: Hữu Khoa

Động thái phong tỏa được địa phương thực hiện từ khuya qua, sau khi nhận thông tin một phụ nữ 25 tuổi, quê Trà Ôn, Vĩnh Long có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV đã sống ở đây.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, nữ bệnh nhân 25 tuổi vượt biên trái phép sang Campuchia ngày 16-2 làm nghề trang điểm. Tại Campuchia cô ở cùng với 2 người đến từ Hải Phòng. Do không có việc nên 3 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Ngày 21-3, 3 người này cùng với 7 người khác theo một tàu đánh cá về Phú Quốc. Khi tới Phú Quốc sáng 22-3, 10 người xuống tàu, đi theo nhiều hướng. 2 nam bắt taxi về TP.HCM, 4 nữ không biết đi đâu. 4 người còn lại, trong đó có bệnh nhân ghé nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ, An Thới, Phú Quốc.

Sáng cùng ngày, bệnh nhân và một người nhập cảnh trái phép khác đi tàu từ Phú Quốc đến Rạch Giá, trên tàu không tiếp xúc ai. Đến bến Rạch Giá, hai người bắt taxi đi TP.HCM. Sau đó, cả hai đi xe ôm đến khách sạn ở đường số 7, khu dân cư Trung Sơn.

Ngày 24-3, lo sợ nhiễm Covid-19, cô gái quê Vĩnh Long đến xét nghiệm tại Bệnh viện FV, TP.HCM, ngày 25-3 kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Sáng nay. Bộ Y tế đã ghi nhận ca bệnh này nhưng chưa cấp mã số bệnh nhân.

Hẻm 102 Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp bị phong tỏa sáng 26-3 - Ảnh: Hữu Khoa

Hẻm 102 Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp bị phong tỏa sáng 26-3 - Ảnh: Hữu Khoa

Người bạn đi cùng bệnh nhân sau đó về phòng trọ trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp. Người này từng bị Covid-19 khi ở Campuchia, điều trị ở bệnh viện Sihanouk từ ngày 3-3, ra viện ngày 14-3 do 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, cách nhau 48 giờ. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hẻm 102, đường Lê Văn Thọ để phòng chống dịch.

Như vậy, ca bệnh đã kết thúc chuỗi 42 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại TP.HCM. Tính đến 25-3, thành phố ghi nhận 217 ca Covid-19, trong đó 211 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 6 bệnh nhân đang điều trị. 2.429 người đanh cách ly tập trung, không còn người cách ly tại nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày