Bình Định: Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tổ chức tri ân nhân Ngày Nhà giáo VN

Bình Định: Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tổ chức tri ân nhân Ngày Nhà giáo VN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-11, Tăng Ni sinh khóa IX - Trường Trung cấp Phật học Bình Định tổ chức lễ tri ân với chủ đề “Soi sáng tâm con” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ…
Tăng Ni sinh dâng trà đến chư tôn đức nhân Ngày Nhà giáo VN

Tăng Ni sinh dâng trà đến chư tôn đức nhân Ngày Nhà giáo VN

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định; Thượng tọa Thích Quảng Nhơn, Ni sư Thích nữ Minh Tâm, đồng Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định; chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Ban Thư viện, Ban Quản chúng; cùng hơn 200 Tăng Ni sinh khóa IX.

Với lòng tri ân sâu sắc chư tôn đức, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay 20-11 cũng là năm cuối của niên khóa 2020-2023, được sự cho phép và hướng dẫn của Ban Giám hiệu, Ban Quản chúng… Tăng Ni sinh khóa IX đã tổ chức buổi lễ tri ân thắm tình đạo vị.

Dâng hoa tri ân chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ

Dâng hoa tri ân chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ

Đại diện cho Tăng Ni sinh khóa IX dâng lời cảm niệm những bậc ân sư một đời tận tụy, trên tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật. Tăng ni sinh khóa IX thực hiện nghi thức dâng trà và hoa, phẩm vật cúng dường chư tôn đức – những người đã dày công giáo dưỡng trong suốt thời gian qua.

Thượng tọa Hiệu trưởng thay lời chư tôn đức đáp từ sách tấn Tăng Ni sinh, nhắc lại tấm gương cao quý của Đức Thế Tôn về tri ân báo ân; đồng thời, nhớ về mái trường Nguyên Thiều nơi đã nuôi lớn giới thân huệ mạng Tăng Ni sinh trong khóa học và hãy phát huy mãi về sau.

Tăng Ni sinh đã chiếu lại những hình ảnh tu học

Tăng Ni sinh đã chiếu lại những hình ảnh tu học

Trong buổi lễ, Tăng Ni sinh đã chiếu video clip những hình ảnh tu học, sinh hoạt thật sinh động, thắm tình thầy trò, tình bạn hữu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chủ Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày