Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hiệp thương nhân sự chuẩn bị đại hội lần thứ VII

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định niệm Phật cầu gia hộ trước hội nghị chính thức
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định niệm Phật cầu gia hộ trước hội nghị chính thức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027, vào sáng 28-3.

Hội nghị do Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, ban chuyên môn trực thuộc, các Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trực thuộc tỉnh.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh phát biểu khai mạc

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự đã thông qua Thông tư số 60/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực Ban Trị sự đã trình nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 để hội nghị góp ý, thảo luận, điều chỉnh, bổ sung nhân sự vào danh sách dự kiến. Chư tôn đức tham dự hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 6 vị chứng minh, 57 thành viên Ban Trị sự.

Quang cảnh hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm hiệp thương nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo tỉnh

Quang cảnh hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm hiệp thương nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo tỉnh

Chư tôn đức cũng thảo luận các công tác tổ chức, hậu cần và vận động tài chính để chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo tỉnh.

Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (số 1 Nguyễn Tất Thành, TP.Quy Nhơn) vào tháng 6-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày