Bình Định: BTS tỉnh viếng tang HT.Giác Tần

GNO - Chiều qua, 21-2, Trưởng lão HT.Thích Giác Trí, Thành viên HĐCM; HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư tôn đức BTS tỉnh; BTS 8 thị xã, huyện, cùng chư tôn đức Ni trong tỉnh đã quang lâm về lễ đường tưởng niệm Giác linh HT.Thích Giác Tần.
BTS14.JPG
HT.Thích Nguyên Phước ôn lại công hạnh cùng những kỷ niệm với Hòa thượng tân viên tịch

Tại buổi viếng, đoàn BTS đã ôn lại những công hạnh cao đẹp của Hòa thượng tân viên tịch như khiêm cung, gần gũi và đặc biệt luôn sống trọn vẹn với pháp hữu, trách nhiệm mà mình đảm trách.

Đoàn cũng phân ưu với Giáo đoàn III cùng hàng hiếu quyến; HT.Giác Trí - Tri sự phó Giáo đoàn III (Hệ phái Khất sĩ), Phó ban Thường trực Ban tổ chức lễ tang cảm niệm tri ân đến chư tôn đức Thường trực BTS.

Cuối cùng đoàn đã nhiễu quanh kim quan để tưởng niệm và ký sổ tang để lưu niệm.

BTS15.JPG


HT.Giác Trí cảm niệm tri ân

BTS19.JPG
Chư tôn đức nhiễu kim quan cố Hòa thượng

Được biết, HT.Thích Giác Tần, nguyên UVTT BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, nguyên Phó ban Tăng sự kiêm Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Tri sự trưởng Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn, trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) thâu thần viên tịch vào lúc 20g10 mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất (18-2-2018) tại trú xứ Ngọc Duyên - trụ thế: 69 năm, hạ lạp: 44 năm.

HTTan(1).jpg
Chân dung HT.Giác Tần

Lễ nhập quan và phát tang lúc 17g mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất; lễ viếng từ 19g cùng ngày.

Lễ  truy điệu và cung tống kim quan trà-tỳ tại lò hóa thân TP.Nha Trang vào lúc 6g mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất (23-2-2018).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày