Bình Dương: Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh, Hội Hữu nghị VN - Ấn Độ ký kết

 Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027
Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-2, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hội Hữu nghị VN - Ấn Độ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027, triển khai các hoạt động Phật sự.

Phiên họp được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Ban Thông tin - Truyền thông, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027

Ban Thông tin - Truyền thông, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027

Sau lời phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư tôn đức được lắng nghe báo cáo hoạt động quý I - 2022 của Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện, thị, thành và Ban Thông tin - Truyền thông tỉnh.

Tiếp đến, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh và Hội Hữu Nghị VN - Ấn Độ tỉnh Bình Dương ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Thông tin - Truyền thông với Hội Hữu nghị VN - Ấn Độ tại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2027.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027

“Mục tiêu của chương trình phối hợp hoạt động gồm có các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh và Hội Hữu nghị VN - Ấn Độ tỉnh Bình Dương trong công tác tuyên truyền văn hóa Phật giáo; công tác từ thiện chăm lo đời sống an sinh, xã hội; văn hóa đạo đức cho thanh thiếu niên, bà con tín đồ Phật tử trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; Giới thiệu và tuyên truyền văn hóa Phật giáo, văn hóa Ấn Độ đến các tín đồ Phật tử; Quảng bá hình ảnh của Hội Hữu nghị VN - Ấn Độ đến với mọi người; Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ hàng năm, hai đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình hai bên đã ký kết”, Bà Vũ Thị Vân Hương, Chủ tịch Hội Hữu nghị VN - Ấn Độ tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương bày tỏ niềm hoan hỷ và đánh giá cao những đóng góp, hoạt động tích cực của chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh. Bà nhận định buổi ký kết này có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Chư Tăng Ni và cư sĩ Phật tử đã phát biểu góp ý cho các chương trình hoạt động năm mới.

Đúc kết phiên họp, Đại đức Thích Thiện Hưng ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử để nghiên cứu và đưa vào thực hiện trong chương trình hoạt động của quý II; Ban Thông tin - Truyền thông các huyện, thị, thành phố cần nỗ lực phát huy kỹ năng chuyên môn, năng động hơn hoàn thành trách nhiệm được giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày