Bình Dương: Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh ra mắt nhân sự (2022-2027)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-2, tại Trung tâm Văn hoá Tượng Phật Niết Bàn - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã diễn ra phiên họp công bố và ra mắt nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027.
Bình Dương: Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh ra mắt nhân sự (2022-2027) ảnh 1

Đại đức Thích Thiện Hưng phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh cho biết nhiệm kỳ qua, Ban đã luôn tích cực đóng góp và gởi tin, bài về các hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà đăng tải trên Báo Giác Ngộ và các trang tin tức Phật giáo. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: kinh phí hoạt động còn khiêm tốn; một số Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh chưa quan tâm nhiều đến công tác thông tin, truyền thông, do đó những thông tin hoạt động Phật sự tại địa phương còn hạn chế.

Buổi họp cũng công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh gồm có 25 thành viên do Đại đức Thích Thiện Hưng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; Đại đức Thích Thiện Thanh, Phó Thường trực; Đại đức Thích Phước Minh, Cư sĩ Huệ Thảo - đồng Phó ban; Đại đức Thích Huệ Quang, Chánh Thư ký.

Bình Dương: Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh ra mắt nhân sự (2022-2027) ảnh 2

Buổi họp của Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Bình Dương

Tại buổi họp, thành viên Ban đã thảo luận, thống nhất và thông qua nội quy và chương trình hoạt động năm 2022 của Ban. Dự kiến, Ban sẽ tổ chức chương trình tập huấn liên quan tới kỹ năng thông tin, truyền thông nhằm chuyển tải giáo lý của Đức Phật, đưa những thông tin hoạt động Phật sự, phổ biến quy định Hiến chương của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Điều phi đạo thứ ba: Đam mê rượu chè

GNO - Điều phi đạo thứ ba là đam mê rượu chè. Rượu chè ngày nay chính là các chất gây say nghiện, chủ yếu là rượu bia. Thực tế thì rượu bia không có lỗi, thậm chí là có ích nhưng đam mê và sa đà vào chúng dẫn đến say nghiện mới là tai họa, tội lỗi.
Các bạn sinh viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chụp ảnh lưu niệm với Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước

Sinh viên khoa Tâm lý học thực tập thiền

GNO - 100 bạn sinh viên hệ chính quy và văn bằng 2 khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM đã về chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thực tập thiền vào ngày 17, 18-3 vừa qua.

Thông tin hàng ngày