Bình Dương: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Pháp (TX.Bến Cát)

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Pháp đến Thượng tọa Thích Minh Tân
Hòa thượng Thích Huệ Thông trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Pháp đến Thượng tọa Thích Minh Tân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-9, Ban Trị sự GHPGVN TX.Bến Cát đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Pháp (ấp Phú Thứ, xã Phú An, TX.Bến Cát) đến Thượng tọa Thích Minh Tân.
Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Tân, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TX.Bến Cát đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Diệu Pháp.

Theo đó, Quyết định số 113/QĐ-BTS ký ngày 5-9-2023 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương công bố tại buổi lễ chính thức bổ nhiệm Hòa thượng Thích Huệ Thông làm viện chủ và bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Pháp cho Thượng tọa Thích Minh Tân (thế danh Nhiêu Quốc Hưng, sinh năm 1970).

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao quyết định đến Thượng tọa Thích Minh Tân.

Thượng tọa Thích Minh Tân phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Diệu Pháp

Thượng tọa Thích Minh Tân phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Diệu Pháp

Thượng tọa tân trụ trì phát nguyện làm tròn trọng trách, hạnh nguyện của người xuất gia, làm tròn trách nhiệm với cương vị của một vị trụ trì; tuân thủ theo Quy chế Ban Tăng sự T.Ư và Hiến chương GHPGVN, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn tín đồ Phật tử tại địa phương tu học đúng chánh pháp.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đạo từ tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Huệ Thông đạo từ tại buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh có lời chúc mừng đến Thượng tọa tân trụ trì chùa Diệu Pháp, chúc cho các hoạt động Phật sự mới của Thượng tọa luôn được thuận duyên. Hòa thượng cũng sách tấn nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử.

Dịp này, Thượng tọa Thích Minh Tân đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng cúng pháp y; tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày