Bình Dương: Phân ban Ni giới tỉnh khai mạc khóa bồi dưỡng về giới luật

Chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, tham dự lễ khai mạc
Chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, tham dự lễ khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-8, tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn - tổ đình chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một) đã khai giảng khóa bồi dưỡng giới luật dành cho chư Ni trong toàn tỉnh, do Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị thành phố chứng minh

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị thành phố chứng minh

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện Ban Trị sự 9 huyện, thị, thành phố; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, cùng chư giáo phẩm Ni Ban Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, gần 300 chư Ni đã thọ giới Tỳ-kheo-Ni trong toàn tỉnh tham dự.

Đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và đại diện các cơ quan tỉnh.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như nêu tầm quan trọng của giới luật đối với chư Ni, khóa bồi dưỡng rất cần thiết, là dịp để toàn thể chư Ni nắm vững sâu sắc hơn giới luật trong quá trình tu tập và hành đạo. Qua đó cũng góp phần cho sự ổn định và phát triển của Tăng đoàn ngày càng vững mạnh.

Theo chương trình, sáng 2-8, Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCm trình bày về các nghi lễ về Đại giới đàn và cách thức, trách nhiệm dành cho các vị giới sư, điển lễ, dẫn thỉnh trong giới đàn; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương; Ni trưởng Thích nữ Như Đức; Ni trưởng Thích nữ Như Như sách tấn và hướng dẫn chư Ni tinh tấn trong suốt khóa học này, phải nỗ lực tiếp thu kiến thức và vâng giữ Bát kỉnh pháp, thúc liễm thân tâm, làm lợi đạo ích đời.

Đại diện chư Ni tác bạch nguyện tinh tấn trong suốt khóa học giới luật

Đại diện chư Ni tác bạch nguyện tinh tấn trong suốt khóa học giới luật

Khóa bồi dưỡng giới luật học diễn ra từ ngày 1-8 đến 4-8 với sự tham gia của gần 300 chư Ni trong toàn tỉnh.

Đạo từ tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông tán dương tinh thần cầu học giới luật Phật của đông đảo chư Tỳ-kheo-Ni tỉnh; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật và khóa An cư kiết hạ của hành giả, đó là thời gian để trở về sống với nội tâm, thúc liễm thân tâm, trở về sống trọn vẹn với chính mình nhiều hơn.

Hòa thượng Thích Huệ Thông tán dương tinh thần cầu học giới luật Phật của đông đảo chư Tỳ-kheo-Ni tỉnh

Hòa thượng Thích Huệ Thông tán dương tinh thần cầu học giới luật Phật của đông đảo chư Tỳ-kheo-Ni tỉnh

Hòa thượng cũng nhắn nhủ chư Ni phải tinh cần học giới luật để tiến tu, học đi đôi với hành, thực hiện đầy đủ nội quy và tinh thần trách nhiệm trong suốt khoá học, phải nỗ lực tiếp thu kiến thức, khép mình và vâng giữ Bát kỉnh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày