Bình Dương: Phiên chợ “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia” hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cắt băng khai mạc phiên chợ “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia”
Cắt băng khai mạc phiên chợ “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia”
GNO - Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) tổ chức khai mạc phiên chợ “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia” năm 2023 hỗ trợ cho bà con khó khăn trong dịp Tết Quý Mão vào sáng 7-1.

Dự phiên chợ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh; đại diện chính quyền, lãnh đạo các ban ngành tỉnh Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một; các mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình.

Tại phiên chợ, các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên, công nhân có dịp tham gia nhiều trò chơi dân gian ngày Tết, xin chữ đầu năm, mua sắm nhiều mặt hàng Tết như: bánh, mứt, sữa, nước ngọt, mì gói,... với giá 0 đồng. Phiên chợ còn có gian hàng sách 0 đồng, trang phục 0 đồng, thức uống 0 đồng,...

Chư tôn đức cùng các mạnh thường quân nhận thư tri ân từ Ban Tổ chức

Chư tôn đức cùng các mạnh thường quân nhận thư tri ân từ Ban Tổ chức

Sau lễ khai mạc, Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh đã ra mắt đội hình thực hiện chương trình “Xuân biên giới”, “Điều ước đêm giao thừa”, "Cà phê Ngoại ngữ Thanh niên" và "Vườn hoa Thanh niên".

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh đã tặng 50 phần quà cho thanh niên khiếm thị, 200 suất mua sắm 0 đồng cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà đến các thanh niên khiếm thị

Trao quà đến các thanh niên khiếm thị

Được biết, phiên chợ kéo dài từ ngày 7 đến 15-1-2023, mỗi ngày sẽ có từ 50 đến 100 phiếu mua quà, trị giá 200 ngàn đồng hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Thủ Dầu.

* Trước đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương phối hợp cùng huyện Dầu Tiếng tổ chức tặng quà Tết cho các hộ dân Việt kiều Campuchia và các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng vào ngày 6-1 vừa qua.

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương đã trao 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 700 nghìn đồng gồm: gạo, dầu ăn, bột ngọt, nhu yếu phẩm và bì thư tiền mặt. Tổng kinh phí của đợt tặng quà này là 140 triệu đồng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, chùa Bà Thiên Hậu (TP.Thủ Dầu Một) và nhà hảo tâm Nguyễn Huỳnh Trà My trao tặng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày