Bình Phước: Sở Nội vụ và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm việc cùng Phật giáo H.Phú Riềng

Đoàn Sở Nội vụ tỉnh cùng Ban Trị sự tỉnh làm việc cùng Ban Trị sự Phật giáo H.Phú Riềng
Đoàn Sở Nội vụ tỉnh cùng Ban Trị sự tỉnh làm việc cùng Ban Trị sự Phật giáo H.Phú Riềng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đoàn Sở Nội vụ tỉnh đến văn phòng Ban Trị sự Phật giáo H.Phú Riềng, đặt tại chùa Thanh Tân (xã Long Tân) tiếp tục thực hiện kế hoạch của Sở về việc kết hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đi thăm và làm việc cùng Phật giáo các huyện thị thành trong tỉnh.

Đoàn do ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Ttưởng đoàn; ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh làm phó đoàn; cùng đại diện các cơ quan của tỉnh và huyện.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Phó Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Pháp Quyền, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Minh Lợi, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Phú Riềng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện, Tăng Ni trụ trì các trú xứ trong huyện.

Đại diện đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Sở Nội vụ, ông Phạm Thành Chung đã phát biểu chơ biết lý do buổi làm việc do Sở Nội vụ chủ trì với Ban Trị sự GHPGVN H.Phú Riềng nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, sinh hoạt của Phật giáo trên địa bàn huyện.

Sau khi lắng nghe báo cáo, các ý kiến của chư tôn đức tham gia buổi họp, thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Minh Lợi, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện và ông Nguyễn Quốc Cường, đại diện Phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội H.Phú Riềng, đã lần lượt trả lời các câu hỏi của chư tôn đức những vấn đề liên quan đến quản lý tự viện, Tăng Ni, thủ tục mở rộng đất tôn giáo…

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ghi nhận những khó khăn đang tồn đọng tại H.Phú Riềng, khuyến khích Ban Trị sự thành lập 5 ban chuyên môn đúng với Hiến chương GHPGVN; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ có phiên họp để hướng dẫn giải quyết ổn thỏa, giúp Tăng Ni trong huyện yên tâm hành đạo.

Buổi làm việc đã nêu những khó khăn còn tồn đọng

Buổi làm việc đã nêu những khó khăn còn tồn đọng

Được biết, thực hiện Công văn số 222/UBND-NC ngày 5-10-2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương giao Sở Nội vụ làm việc với 11 Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện; Kế hoạch số 169/KH-SNV ngày 8-2-2023 của Sở Nội vụ làm việc với 11 Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, từ ngày 1-3-2023 đến nay đoàn Sở Nội vụ đã thăm và làm việc với Phật giáo các huyện thị thành: Bù Đăng, Đồng Phú, Chơn Thành, Đồng Xoài, Phước Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày