Bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Tịnh trụ trì chùa Phước Định

Bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Tịnh trụ trì chùa Phước Định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-4, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Định (thôn An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến Đại đức Thích Nguyên Tịnh.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thắng Thiện, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện Đại Lộc, Tăng Ni các tự viện.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thánh Nhẫn, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì. Hòa thượng Thích Phước Minh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Định đến Đại đức Thích Nguyên Tịnh.

Chùa Phước Định trước đây được biết đến với tên gọi chùa làng An Định. Ngôi chùa do Đại đức Thích Hạnh Quảng làm trụ trì.

Trải qua nhiều năm xây dựng và tu bổ, hiện nay, do Đại đức trụ trì đã tuổi cao sức yếu; để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tu học của Phật tử địa phương, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc đã quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Tịnh (đệ tử của Đại đức Thích Hạnh Quảng) kế tục nhiệm trụ trì, tiếp nối sứ mệnh hướng dẫn Phật tử tu học.

Đại đức Thích Nguyên Tịnh dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Nguyên Tịnh dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Nguyên Tịnh dâng lời phát nguyện “Làm tròn nghĩa vụ sứ giả Như Lai, nghiêm trì giới luật, hoằng dương Chánh pháp, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN, nội quy Tăng sự Trung ương và pháp luật nhà nước”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày