Bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Triêm (TP.Hội An)

GNO - Sáng qua, 23-8, BTS GHPGVN TP.Hội An long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thông Từ (Phó ban TT-TT PG tỉnh) làm trụ trì chùa Phổ Triêm (khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

DSC_1977 (Copy).jpg
Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành PG tỉnh, BTS PG các huyện thị lân cận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.Hội An cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có ông Lê Chơi, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hội An; ông Phùng Hồng, Phó phòng Nội vụ thành phố; ông Nguyễn Văn Mại, Phó Chủ tịch UBND P.Cẩm Châu, cùng các ban ngành và địa phương sở tại đã đến tham dự, phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, TT.Thích Hạnh Hoa, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An đọc diễn văn khai mạc; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Triêm.

DSC_1998 (Copy).jpg
HT.Thích Hạnh Niệm trao quyết định tới ĐĐ.Thích Thông Từ

DSC_2005 (Copy).jpg

DSC_2017 (Copy).jpg
Nhiều phần quà, hoa gửi tới chúc mừng Đại đức tân trụ trì

Sau khi nhận được quyết định, ĐĐ.Thích Thông Từ, tân trụ trì cung đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh, dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, với tâm nguyện được phục vụ Giáo hội, phụng sự đạo pháp và hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước.

Đại diện các cấp chính quyền, ông Nguyễn Văn Mại phát biểu, mong muốn Đại đức tân trụ trì sau khi tiếp nhận quản lý ngôi chùa sẽ có phương hướng phát triển, hướng dẫn đồng bào Phật tử tại địa phương tu tập ngày một tốt hơn cũng như tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội làm tốt đời đẹp đạo.

Buổi lễ khép lại với với phần đạo từ của HT.Thích Thiện Thành - sách tấn Đại đức tân trụ trì hãy cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó, đúng với Hiến pháp của nhà nước và Hiến chương của Giáo hội; trong thời gian sắp tới, tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con nơi đây.

Dịp này chùa còn tổ chức cúng dường pháp hội trai tăng và trai đàn cầu siêu, giải oan bạt độ, chẩn tế chư âm linh cô hồn để cầu nguyện âm siêu dương thái.

Được biết, vào năm 1962, đạo hữu phật tử tại địa phương thành lập Khuôn hội Phật giáo Trường Lệ do đạo hữu Phùng Quơn làm Khuôn hội trưởng. Năm 1968, Khuôn hội lập chùa nằm trong khu vực đất của Hội đình làng Trường Lệ với diện tích vỏn vẹn 120m2. Bấy giờ, ông Trần Hòa được cử trông coi chùa cũng như đình làng bên cạnh.

Năm 1969, chiến tranh cao độ nên người dân ly tán, chùa không ai trông coi nên ngày càng xuống cấp điêu tàn.

Năm 1994, Khuôn hội Phật giáo Trường Lệ tái thành lập do đạo hữu Tạ Giáo - pháp danh Thị Huấn làm Chánh đại diện. Khuôn hội khởi công trùng tu lại dưới sự chỉ đạo của TT.Thích Hạnh Thiền, nguyên Chánh đại diện Phật giáo thị xã Hội An. Trong lần trùng tu này, chùa được Thượng tọa đổi tên lại là Phổ Triêm tự.

Phổ Triêm chính là đạo hiệu của vị Tổ sư đời 36 tông Lâm Tế, trụ trì chùa Vạn Đức. Lễ hoàn nguyện được tổ chức vào ngày 2-6-Ất Hợi (29-6-1995). Năm 1997, Ban Trị sự có văn bản cử đạo hữu Trần Định - pháp danh Nguyên Bình làm trưởng ban hộ tự.

Năm 2012, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà cũng như cơ quan các cấp đồng thuận, ĐĐ.Thích Thông Từ, sinh năm 1981 tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, xuất gia theo học đạo (năm 1988) với cố HT.Thích Hạnh Thiền tại chùa Vạn Đức (TP.Hội An), đã phát nguyện về đây để hướng dẫn Phật tử tu học cũng như phát nguyện tiếp tục trùng tu lại ngôi chùa Phổ Triêm.

DSC_2040 (Copy).jpg


HT.Thích Thiện Thành ban đạo từ sách tấn

DSC_2041 (Copy).jpg
Đại đức tân trụ trì và Phật tử đại diện chùa lắng nghe

Hiện tại, chánh điện chùa Phổ Triêm được kết cấu bằng khung sườn nhà gỗ theo kiểu nhà rường 3 gian. Chính giữa thờ Đức Phật Bổn Sư, Bồ-tát Quán Âm và Bồ-tát Địa Tạng. Bên phải thờ Long vị Tổ Phổ Triêm, bên trái thờ hương linh chư vị tiền bối hữu công. Trước tiền đường, bên tay phải là tôn tượng Bồ-tát Quan Âm lộ thiên với bãi cỏ xanh tươi mát. Kể từ đây, diện mạo chùa Phổ Triêm thay đổi, góp phần tô đẹp cho Phật giáo Hội An.

Quang Ảnh - Thành Tín

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày