BR-VT: Cúng dường y Kathina của Quốc vương Thái Lan đến chư Tăng chùa Huệ Hưng

Chư Tăng đón đoàn cúng dường y Kathina
Chư Tăng đón đoàn cúng dường y Kathina
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-11, tại chùa Huệ Hưng (P.Mỹ Xuân – TX.Phú Mỹ), Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh, trụ trì chùa Huệ Hưng đã tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Ngài Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái - Việt cúng dường y Kathina của Quốc vương Thái Lan đến chư Tăng chùa HUệ Hưng

Ngài Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái - Việt cúng dường y Kathina của Quốc vương Thái Lan đến chư Tăng chùa HUệ Hưng

Tham dự có Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Giác Trí, Ủ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm đặc trách hệ phái Nam tông cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TX.Phú Mỹ; đại diện Ban Sứ giả Phật giáo Thái Lan, Hội hữu nghị Thái - Việt, Lãnh Sự quán Thái Lan tại TP.HCM…; đại diện lãnh đạo Thị ủy, các cơ quan TX.Phú Mỹ và địa phượng sở tại

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Hạnh tri ân đến Quốc vương Thái Lan và các vị đại diện đã luôn quan tâm đến ngôi chùa Huệ Hưng kể năm 2011; cảm ơn Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã giúp đỡ nhiều để hoạt động của tu sĩ Thái Lan tại chùa Huệ Hưng.

Sau nghi thức dâng hương Tam bảo, ngài Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái - Việt tuyên đọc lời dặn dò của Quốc vương Thái Lan đến Tăng chúng chùa Huệ Hưng.

Đội nghi lễ của Lãnh Sự quán Thái Lan tại TP.HCM đã cùng ngài Chủ tịch trang trọng dâng y Kathina của Quốc vương Thái Lan cúng dường đến đại diện Tăng chúng; chư Tăng cử hành nghi thức nhận y và tri ân Quốc vương, tụng bài kinh chúc phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày