BR - VT: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2016

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2016 hồi sáng qua, 10-1.

_DSC0443.JPG


Chủ tọa hội nghị

Tham dự hội nghị có HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nguyên Trực, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện và thành phố.

Chính quyền có bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Sơn Tuấn, Quyền Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng phòng PA88 - Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo UBMTTQVN, Phòng Nội vụ, Công an và các ban ngành đoàn thể huyện Tân Thành.

ht quang hien phat bieu khai mac.JPG


HT.Thích Quảng Hiển phát biểu khai mạc

Hòa thượng Trưởng BTS PG tỉnh phát biểu khai mạc, nhấn mạnh, trong năm 2016, BTS PG tỉnh đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Năm 2017, có nhiều Phật sự quan trọng cần phải thực hiện, trước hết là công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội Phật giáo tỉnh.

GHPGVN có nhiều đổi mới trong hoạt động mà BTS PG tỉnh cần phải theo kịp đó là trẻ hóa nhân sự. Theo đó, chư tôn đức lớn tuổi cần được nghỉ ngơi để cho đàn hậu học Tăng, Ni trẻ có cơ hội kế thừa và phát huy khả năng trí tuệ và đạo hạnh đóng góp công sức trẻ cho công tác Phật sự giáo hội tỉnh nhà, HT.Quảng Hiển khẳng định. 

ong huynh son tuan ban ton giao tinh tang hoa chuc mung.JPG


Ông Huỳnh Sơn Tuấn tặng lẵng hoa chúc mừng

Thay mặt Văn phòng BTS PG tỉnh, ĐĐ.Nguyên Thái báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm qua, cho biết bảy huyện và thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo đúng quy trình và thời gian dự kiến.

BTS đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2560, nhất là BTS PG TP.Vũng Tàu đã đóng góp nhiều chương trình Phật sự mang ý nghĩa thiết thực phục vụ bà con và Phật tử tín tâm; tổ chức thành công Đại giới đàn Đồng Huy từ hình thức cho đến nội dung mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống Phật giáo.

Theo thống kê mới nhất, toàn tỉnh có 7 huyện, thành phố với 430 cơ sở thờ tự, 3.893 Tăng Ni.

Truyền thống An cư kiết hạ được duy trì tốt đẹp hằng năm, toàn tỉnh có 19 trụ xứ mở hạ tập trung với 2.536 Tăng Ni đăng ký an cư.

Công tác hướng dẫn Phật tử được quản lý chặt chẽ và sinh hoạt ổn định, nề nếp. Toàn tỉnh có 98 đạo tràng, 32 gia đình Phật tử với 1.796 huynh trưởng và đoàn sinh.

Các chuyên Ban Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Từ thiện - Xã hội, Phật giáo Quốc tế, Kinh tế - Tài chánh đều hoàn thành nhiệm vụ tốt góp phần hoàn thành Phật sự chung của Phật giáo tỉnh.

Riêng công tác Từ thiện - Xã hội nhất là hoạt động của 4 bếp ăn tình thương, 5 trung tâm bảo trợ xã hội và hoạt động nhân đạo đã đóng góp gần 68,4 tỷ đồng.

dd nguyen thai doc bao cao.JPG
ĐĐ.Nguyên Thái đọc báo cáo

dd nhuan nghia doc thong tu.JPG
ĐĐ.Nhuận Nghĩa đọc thông tư

Hội nghị lắng nghe ĐĐ.Nhuận Nghĩa đọc Thông tư 015/2016/TT.HĐTS ngày 11-2-2016 hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh.

Tiếp đó, ĐĐ.Thiện Thuận đọc Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu PG tỉnh BR - VT lần thứ VI, nhiệm kỳ (2017 - 2022).

Theo đó, dự kiến Đại hội Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 4, 5-4 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (TP.Bà Rịa) gồm ban tổ chức đại hội và 19 tiểu ban phục vụ 880 đại biểu về dự đại hội.

Dự thảo nêu rõ, sau khi Đại hội PG tỉnh thành công phải nhanh chóng xây dựng nhân sự và bổ nhiệm các ban chuyên ngành; mở khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì; hội nghị triển khai công tác phân nhiệm đối với BTS cấp huyện và thành phố.

dd thien thuan doc du thao to chuc dai hoi.JPG
ĐĐ.Thiện Thuận thông qua dự thảo tổ chức Đại hội PG tỉnh

ong pham the my phat bieu.JPG
Ông Phạm Thế Mỹ phát biểu

_DSC0423.JPG
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đề nghị các ban ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm cho thành lập BTS GHPGVN huyện Côn Đảo nhiệm kỳ (2016 - 2021) đúng theo nhiệm kỳ của Hiến chương GHPGVN quy định để kịp tiến độ Đại hội Phật giáo tỉnh vào đầu năm 2017.

Như Chiếu - Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày