BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng tổng kết Phật sự 2015

GNO - Sáng 11-1, tại văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng (chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm), Phật giáo Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động năm 2016.Sau lời phát biểu khai mạc của HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, toàn thể hội nghị đã nghe ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng đọc báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng năm 2016.
hnghibts15 (1).jpg
Chư tôn đức chứng minh niệm Phật khai mạc hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2015, Phật giáo Đà Nẵng đã hoàn thành tốt các Phật sự đã đề ra như:- Thiết trí lễ đài Phật đản trang nghiêm, hạ thủy 7 đóa sen trên sông Hàn và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015.- Bổ nhiệm trú trì cho Tăng Ni tại các chùa tại TP.Đà nẵng và giới thiệu Tăng Ni đến trú trì các chùa tại các tỉnh thành khác.- Tổ chức an cư kiết hạ cho chư Tăng Ni tại 3 trú xứ và 56 tự viện cấm túc an cư.- Ban GDTN đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban giám hiệu Trường TCPH TP đảm trách giảng dạy tại trường Trung cấp với 178 Tăng Ni sinh theo học năm thứ 4 khóa VI và 140 Tăng Ni sinh đang theo học lớp sơ cấp Phật học khóa 1. Tổ chức bế giảng và cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho 55 học viên lớp Trung cấp Phật học dành cho cư sĩ khóa 2013 - 2015.- Tổ chức thuyết giảng trong các dịp đại lễ, tại các khoa tu Bát quan trai, khóa tu một ngày, các khóa học huynh trưởng GĐPT.- Tổ chức thành công Lễ hội Quán Thế Âm (19-2 ÂL), tham gia liên hoan văn nghệ các tôn giáo do UBMTTQVN TP.Đà Nẵng tổ chức.- Phân ban cư sĩ có 125 đạo tràng sinh hoạt dưới các hình thức như tu Bát quan trai, Một ngày an lạc, Đạo tràng niệm Phật, Đạo tràng Pháp Hoa, Đạo tràng tu tập thiền định và lớp giáo lý. - Phân ban GĐPT có 61 đơn vị cơ sở trực thuộc với 685 huynh trưởng và 3.805 đoàn sinh đã tổ chức tu học và huấn luyện theo Nội quy của BHD PB GĐPT T.Ư, tổ chức các kỳ trại huấn luyện, tu Bát quan trai cho huynh trưởng, Hội Hiếu cho Oanh vũ. Năm 2015, Phân ban GĐPT đã thực hiện công tác từ thiện với tổng giá trị 226.600.000 đồng, kết hợp với Hội Chữ Thập đỏ TP tổ chức hiến máu nhân đạo với 260 huynh trưởng và đoàn sinh tham gia được 216 đơn vị máu. Thành lập Đội Tình nguyện viên máu sống GĐPT Đà Nẵng với hơn 200 thành viên (kể cả thanh niên không sinh hoạt GĐPT) hiến máu cho các bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện với tiêu chí hỗ trợ bệnh nhân mà không nhận bất cứ một khoản bồi dưỡng nào của người nhà bệnh nhân, chưa đầy 2 tháng hoạt động đội đã hiến hơn 70 đơn vị máu và tiểu cầu.- Tuệ Tĩnh đường chùa Pháp Lâm đã tổ chức khám bệnh, châm cứu và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo thường xuyên 5 ngày/tuần và tham gia các công tác y tế tại các đại lễ với tổng kinh phí: 131.172.000 đồng.- Ban TTXH PG TP cũng như các quận huyện cùng các chùa cơ sở đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện hàng ngày, hàng tháng như: nồi cháo tình thương tại các bệnh viện, bữa ăn bồi dưỡng cho các bệnh nhân tâm thần và người già neo đơn, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam, các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, vận động ủng hộ cứu trợ động đất tại Nepal với tổng kinh phí cho công tác từ thiện năm 2015 hơn 18 tỷ đồng.- Công tác trùng tu các cơ sở tự viện được tiến hành trong năm 2015 với tổng kinh phí gần 76 tỷ đồng.- Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của TP như chỉ thị 43 - CT/UB về việc thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị", chung tay xây dựng TP.Đà Nẵng năng động, trẻ trung, đáng sống.
hnghibts15 (25).jpg
Biểu quyết tán thành bản báo cáo và phương hướng năm 2016

Hội nghị cũng nêu ra những ưu khuyết điểm trong năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động năm 2016 được tất cả các đại biểu tham dự nhất trí tán thành.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày