BTS PG tỉnh Quảng Nam ký kết với Hội LHTN tỉnh

GNO - Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh vừa thống nhất xây dựng chương trình phối hợp về việc tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2019. 

Theo đó, chiều qua,  24-10, tại Trụ sở BTS PG tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) đã diễn ra lễ ký kết giữa hai đơn vị, có sự tham dự của đại diện hai bên gồm ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh PG tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh; trưởng, phó các ban ngành chuyên môn trực thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Nam; anh Phan Văn Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch UB Hội LHTN tỉnh Quảng Nam; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh (ảnh).

IMG_3057 (Copy).JPG

Sau phát biểu, thảo luận, hai bên đã đi tới thống nhất, ký kết thông qua 9 nội dung như sau:

1. Tăng cường đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; đặc biệt là Tăng Ni trẻ, CLB Thanh thiếu niên Phật tử, Gia đình Phật tử tham gia các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Nam.

2. Vận động chức sắc, Tăng Ni trẻ và Thanh niên Phật giáo thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, gương mẫu làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3.  Xây dựng lực lượng nòng cốt trong Thanh niên Phật tử làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong đồng bào Phật giáo Quảng Nam. Thông qua phong trào, phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam chọn cử chức sắc, Tăng Ni trẻ tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Nam.

4. Tổ chức gặp gỡ, tuyên dương Thanh niên Phật giáo trẻ tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực: tôn giáo, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, giữ gìn an ninh, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo...

5. Phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Trại giam An Điềm, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các thanh niên chậm tiến hướng thiện với chủ đề “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”. Tích cực tuyên truyền, giáo dục Thanh niên có ý thức hòa đồng với thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, chống kỳ thị, không xa lánh, đặc biệt là thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, thanh niên sau khi chấp hành án cải tạo và sau cai nghiện.

6. Phối hợp tổ chức các hoạt động trong tri ân người có công, các gia đình thương binh, liệt sĩ hàng năm: trao tặng học bổng cho con em gia đình thương binh, liệt sĩ, thăm hỏi thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân, đại lễ cầu siêu tại các nghĩa trang liệt sĩ.

7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi, hải đảo...

8. Phối hợp tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ đồng bào, thanh thiếu nhi vùng bão lụt thiên tai, khắc phục hậu quả, giảm thiểu khó khăn, ổn định cuộc sống.

9. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nhân dịp các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Dân tộc và của Phật giáo trong thanh niên Phật giáo và cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày