BTS Phật giáo Q.Thủ Đức tổ chức lễ khai hạ

GNO - Chiều nay, 9-6, tại chùa Từ Quang (Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức), BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã tổ chức lễ khai mạc khóa An cư kiết hạ PL.2561.

2td.jpg


HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức phát biểu khai mạc buổi lễ

Lễ khai mạc có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, chư hành giả an cư.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, cùng đại diện các cấp chính quyền thành phố, địa phương.

6td.jpg
7td.jpg


Chư Tăng Ni PG Q.Thủ Đức dự lễ

Khai mạc buổi lễ, HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức cho biết An cư kiết hạ là Phật sự quan trọng của người tu, là thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, gìn giữ quy củ tòng lâm, làm lợi lạc cho tự thân và xã hội. Vì thế, chư hành giả phải thấy được ý nghĩa quan trọng này mà tinh tấn tu học trong ba tháng hạ.

Trong báo cáo về an cư, ĐĐ.Thích Minh Nghi, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.Thủ Đức cho biết, Phật giáo quận Thủ Đức có 5 trường hạ an cư tập trung gồm chùa Từ Quang 150 vị, chùa Pháp Trí 35 vị, chùa Bửu Quang 110 vị, chùa Ưu Đàm 97 vị và chùa Sùng Đức có 78 vị.

Ngoài ra, còn có các điểm trường hạ là chùa Vạn Đức, tu viện Quảng Đức, chùa Vạn Hạnh, Vạn Quang, Long Nhiễu, Bảo Thắng, Hòa Quang.

Đại diện các cấp chính quyền, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức gửi lời chúc mừng thành công Đại hội Phật giáo quận vừa qua. Ông cho biết, An cư kiết hạ là Phật sự quan trọng của chư tôn đức Phật giáo quận và tin tưởng bày tỏ - qua thời gian 3 tháng an cư, chư Tăng sẽ học hiểu thêm lời Phật dạy ứng dụng vào cuộc sống, giúp cho chính mình thăng tiến trên đường đạo, và giúp cho bà con Phật tử có đời sống văn minh nghĩa tình.

8td.jpg


Các cấp chính quyền tham dự

1td.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Như Tín nhắc nhở hành giả: giới luật là mạng mạch Phật pháp, vì thế hành giả phải lấy giới luật làm thầy, luôn tinh tấn tu học tự thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức...

Đồng thời, Hòa thượng cũng mong quý Phật tử cúng dường về tứ sự để chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng hạ.

Buổi lễ kết thúc với cảm tạ của TT.Thích Thiện Ý, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Q.Thủ Đức, Hóa chủ Trường hạ chùa Từ Quang.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày