Cà Mau: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có Phó ban Thường trực và Chánh Thư ký nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà lần thứ VIII tạm khuyết chức danh Phó Trưởng ban Thường trực và Chánh Thư ký, nay đã được bổ sung - Ảnh: Đăng Huy/BGN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà lần thứ VIII tạm khuyết chức danh Phó Trưởng ban Thường trực và Chánh Thư ký, nay đã được bổ sung - Ảnh: Đăng Huy/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Văn phòng II T.Ư thông tin với Báo Giác Ngộ, cho biết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự vừa ban hành quyết định bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Thường trực và Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký Quyết định số 238/QĐ-HĐTS ngày 17-5-2023, điều chỉnh bổ sung 2 chức danh thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau khuyết vị từ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ VIII.

Cụ thể, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Lợi, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại đức Thích Phước Hạnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông giữ chức vụ Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027.

Được biết, Cà Mau là một trong những địa phương gặp khó khăn liên quan vấn đề nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm tháo gỡ khó khăn, cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau được tiến hành đại hội lần thứ VIII.

Ngày 4-10-2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký Công văn 476/CV/HĐTS-VP2 thống nhất về nguyên tắc cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau tiến hành tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhà, với giải pháp “tạm thời không giới thiệu chức danh Phó Trưởng ban Thường trực và Chánh Thư ký Ban Trị sự tại đại hội".

Ngày 8-10-2022, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Hòa thượng Thạch Hà được tái suy cử đảm nhiệm Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày