Các chùa hoạt động từ thiện mùa an cư

GNO - Ngày 19-6, Hội Từ thiện Khai tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã kết hợp với các em sinh viên ĐH Công Nghệ TP.HCM tổ chức chương trình tặng quà và cúng dường xây dựng chùa tại tỉnh Đồng Nai.

IMG_9335.JPG

Cúng dường xây dựng đạo tràng niệm Phật Thiền Lâm

Theo đó, đoàn đã tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tình Đồng Nai với mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng bao gồm: gạo, sữa, tập vở, cặp sách...

Ngoài ra, đoàn cũng viếng thăng và cúng dường xây dựng đạo tràng niệm Phật đường Thiền Lâm trên địa bàn huyện. Tổng trị giá chương trình gần 50 triệu đồng do Hội và các em sinh viên vận động và đóng góp.

Tin Vũ Giang - ảnh Ong Hùng

ĐỒNG THÁP: Bàn giao hai nhà mái ấm tình thương

Vừa qua, ngày 19-6, nhóm Phật tử Từ thiện Nguyên Quang, chùa Phước Hưng (Đồng Tháp) phối hợp với Hội LHPN thành phố Sa Đéc bàn giao 2 nhà  tình thương cho hội viên Phụ nữ nghèo tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

13507049_1120702038002886_8656346093906125769_n.jpg

Bàn giao nhà cho chị Trần Thị Phương, phường 4, thành Phố Sa Đéc - Ảnh: Nguyên Quang

Tại phường Tân Quy Đông, đoàn từ thiện đã bàn giao nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị An, sinh năm 1948. Ngôi nhà có diện tích 40 m2, kinh phí 70 triệu đồng, trong đó nhóm Phật tử Từ thiện Nguyên Quang  hỗ trợ 30 triệu đồng, anh em giúp đỡ ngày công xây dựng.

Tại  phường 4, đã bàn giao nhà cho gia đình chị Trần Thị Phương (SN 1983) có hoàn khó khăn, ngôi nhà khởi công tháng 2-2016, có diện tích 40 m2, kinh phí  trên 50 triệu đồng. Nhóm từ thiện Nguyên Quang  hỗ trợ  30 triệu đồng, còn lại do anh em giúp đỡ.

Từ đầu năm đến nay, nhóm Phật tử Từ thiện Nguyên Quang  đã bàn giao và hỗ trợ cho 10 hộ gia đình  nghòe ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp với kinh phí 300 triệu đồng để  xây dựng nhà tình thương.

                                                                                 Hữu Tình

KHÁNH HÒA: Chùa Sắc tứ Minh Thiện tặng 600 hộp cơm chay

Sáng ngày rằm tháng 5 (19-6-2016), TT.Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Sắc tứ Minh Thiện đã tổ chức phát tặng 600 hộp cơm chay nhằm trợ duyên cho mọi người đều được ăn chay để kết duyên lành cùng Phật pháp, đồng thời giảm bớt nghiệp sát sanh trong cuộc sống.

mt4.jpg

Tặng cơm chay cho người nghèo

Dịp này, thượng tọa trụ trì tán dương công đức các Phật tử đạo tâm cũng như tổ từ thiện đã hoan hỷ đồng hành cùng duyên sự này.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày