Các chùa, tịnh xá trang nghiêm tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tịnh xá Lộc Uyển (121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức một ngày tu và đêm hoa đăng nhân ngày Khánh đản Đức Từ phụ (17-11-Nhâm Dần).

Theo đó, từ 5 giờ sáng đến 16 giờ, chư Tăng bổn tự đã cùng đạo tràng tụng kinh Di Đà và niệm Phật kinh hành theo các thời một cách miên mật.

Đến 19 giờ tối cùng ngày, lễ thắp hoa đăng cúng dường Đức Phật A Di Đà diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Giác Nhuận, Tri sự phó Giáo đoàn VI. Trong buổi lễ, Thượng tọa Giác Minh cùng chư tôn đức Tăng đã truyền đăng đến Phật tử và cùng phúng tụng thời kinh Di Đà. Sau thời kinh, chư Tăng hướng dẫn Phật tử cầm đèn đi kinh hành trong tiềng niệm Phật.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Được biết, các miền tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Ngọc Chơn, tịnh xá Ngọc Long... trực thuộc Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ cũng lần lượt từ ngày 15-11 đến 17-11-Nhâm Dần đồng tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà, nguyện quốc thới dân an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ.

Diệu Anh

* Hòa trong niềm hân hoan của bao người con Phật, tổ đình Pháp Hội (phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) đã long trọng tổ chức lễ hoa đăng kính mừng ngày vía Đức Phật A Di Đà với sự tham gia của hơn 500 Phật tử trong và ngoài thị xã.

Đông đảo Phật tử vân tập về tổ đình Pháp Hội dự lễ vía Đức Phật A Di Đà
Đông đảo Phật tử vân tập về tổ đình Pháp Hội dự lễ vía Đức Phật A Di Đà

Buổi lễ mở, Đại đức Thích Giác Hạnh, Trưởng ban Hoằng Pháp thị xã La Gi đã chia sẻ thời pháp thoại "Tư lương Tịnh độ". Sau đó, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đảnh lễ Tam bảo và tiến hành nghi thức truyền đăng.

Dịp này, đại chúng cũng đã xưng tán 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và phát tâm thọ trì danh hiệu của ngài.

Tin, ảnh: Liên Duyên

* Đêm hoa đăng mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà cũng đã diễn ra tại chùa Chánh Thiên ((xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, viện chủ chùa; Đại đức Thích Nhật Đạo, trụ trì chùa; chư Tăng bổn tự cùng các thiện tín Phật tử đồng tham dự.

Đêm hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Chánh Thiên
Đêm hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Chánh Thiên

Sau khi niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, chư tôn đức đã đón nhận ánh sáng từ bi và trí tuệ từ Đức Phật, truyền xuống toàn thể chúng hội.

Trước đó, vào buổi chiều, chư Tăng và Phật tử đã tụng kinh Vô lượng thọ, ôn lại hạnh nguyện độ tha rạng ngời Đức Từ phụ. Sau thời kinh, các Phật tử đã được lắng nghe thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Minh Bảo

Tin: Ban TT - Ảnh: Hoàng Phạm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày