Các đoàn kiểm tra tiền công đức làm việc tại các chùa Ấn Quang, Từ Nghiêm và Sắc tứ Trường Thọ

Đoàn kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích tại chùa Ấn Quang
Đoàn kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích tại chùa Ấn Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 12-3, các đoàn kiểm tra việc quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Q.10, Q.Gò Vấp đã đến làm việc tại chùa Ấn Quang và Từ Nghiêm và Sắc tứ Trường Thọ.
Thượng tọa Thích Quảng Chơn và Thượng tọa Thích Trung Nguyện thông tin với đoàn kiểm tra về thu chi tại di tích chùa Ấn Quang

Thượng tọa Thích Quảng Chơn và Thượng tọa Thích Trung Nguyện thông tin với đoàn kiểm tra về thu chi tại di tích chùa Ấn Quang

Đoàn kiểm tra tại Q.10 do bà Vũ Thị Ngọc Thủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Q.10 làm Trưởng đoàn; tham dự còn có đại diện các thành phần chức năng của quận nhà và phường sở tại.

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy phát biểu tại buổi kiểm tra cho biết nội dung kiểm tra là về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép sổ thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy thông tin về nội dung kiểm tra tại di tích chùa Từ Nghiêm

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy thông tin về nội dung kiểm tra tại di tích chùa Từ Nghiêm

Tại chùa Ấn Quang, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Thượng tọa Thích Trung Nguyện - đại diện Ban Quản trị tiếp phái đoàn; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Trưởng ban Quản trị cùng chư Ni tiếp đoàn tại chùa Từ Nghiêm. Đại diện các chùa đã thông tin về tình hình tại di tích chỉ sinh hoạt thuần túy tôn giáo, không tổ chức các lễ hội.

Theo đó, tại 2 tự viện là di tích trên địa bàn Q.10, chư tôn đức trách nhiệm cho biết ngoài duy nhất khoản phí được hỗ trợ cho di tích theo quy định của UBND TP.HCM, các cơ sở này không có nguồn thu nào tài trợ cho di tích. Riêng các khoản Phật tử cúng dường được dùng cho các hoạt động tu học và phục vụ Tam bảo. Chi phí dành cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội mà các chùa thực hiện đều do Phật tử, mạnh thường quân phát tâm hỗ trợ theo từng chương trình.

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trung Nguyện cho biết đây là lần đầu tiên chùa Ấn Quang nhận các thông báo kê khai việc quản lý tiền công đức và tài trợ cho lễ hội, chư Tăng chưa được hướng dẫn cụ thể nên rất lúng túng.

"Trước mắt, chúng tôi tiếp nhận thông tin, các đề nghị, hướng dẫn từ đoàn kiểm tra và sẽ trình lại với Đại lão Hòa thượng viện chủ, để thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.", Thượng tọa Thích Trung Nguyện cho biết.

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân tiếp đoàn kiểm tra tại chùa Từ Nghiêm

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân tiếp đoàn kiểm tra tại chùa Từ Nghiêm

Chùa Ấn Quang tọa lạc ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, được UBND TP.HCM công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố theo Quyết định số 120/2005/QĐ-UBND 12-7-2005. Chùa Từ Nghiêm tọa lạc tại số 415-417 đường Bà Hạt, Q.10, được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố theo Quyết định Số 3128/QĐ-UBND 25-6-2009.

Được biết, ngoài 2 cơ sở Phật giáo là chùa Từ Nghiêm, Ấn Quang thì còn có 4 cơ sở di tích trên địa bàn cũng được đoàn kiểm tra trong đợt này, bao gồm đình Chí Hòa, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn, hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ và trại tạm giam Chí Hòa.

* Cũng trong chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Q.Gò Vấp do ông Võ Quốc Trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận làm trưởng đoàn cũng đã đến làm việc tại chùa Sắc tứ Trường Thọ (791 Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp) - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia; mộ Hòa thượng Thích Tâm Thông và Hòa thượng Thích Trừng Giáo - 2 di tích thuộc đối tượng kiểm kê di tích của UBND Q.Gò Vấp.

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra việc quản lý thu chi tiền công đức tại chùa Sắc tứ Trường Thọ (Q.Gò Vấp)

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra việc quản lý thu chi tiền công đức tại chùa Sắc tứ Trường Thọ (Q.Gò Vấp)

Tại buổi làm việc, Đại đức Thích Huệ Quang, trụ trì chùa Sắc tứ Trường Thọ cho biết đây là lần đầu tiên chùa nhận văn bản và đón tiếp đoàn đến kiểm tra việc quản lý thu chi tiền công đức tại ngôi chùa di tích này.

“Được sự hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, chúng tôi đã tuân thủ thực hiện báo cáo một cách minh bạch, rõ ràng việc thu chi tiền công đức của chùa trong năm 2023 đến đại diện đoàn kiểm tra”, Đại đức trụ trì nói thêm.

Đại đức Thích Huệ Quang giới thiệu sơ lược thông tin về các di tích đến các thành viên đoàn

Đại đức Thích Huệ Quang giới thiệu sơ lược thông tin về các di tích đến các thành viên đoàn

Chùa Sắc tứ Trường Thọ được kiến tạo vào những năm 1720 với tên gọi Vĩnh Trường, tại thôn Hòa Mỹ, thuộc tổng Bình Trị, H.Bình Dương, phủ Tân Bình, thành Gia Định. Chùa được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia về kiến trúc nghệ thuật năm 2000. Đến năm 2012, được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, chùa tu bổ lại từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Được biết trong đợt này, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra các di tích trên địa bàn như: đình Thông Tây Hội, tịnh xá Ngọc Phương, đình An Nhơn, Hội quán Quần Tân, chùa An Lạc, miếu thất phủ Thiên Hậu, miếu Nổi, miếu Sa Tân, đình An Hội, đình Hanh Thông, nhà thờ Hạnh Thông Tây, miếu Bổn Thợ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày