Các nhà sư kêu gọi lập một bảo tàng Phật giáo

GNO - Các nhà sư và đại diện của 41 quốc gia, đến thăm Đại tháp Phật giáo tại Nelakondapalli (huyện Khammam, bang Telangana, Ấn Độ), đã có phút giây hoài niệm.

a vch 11.jpeg

Phái đoàn 63 thành viên đã nhiễu quanh Đại tháp và chiêm ngưỡng tượng đài được xây dựng cách đây 1.700 năm (ảnh). Các cuộc khai quật thử nghiệm được tiến hành bởi bộ phận khảo cổ học trên gò đã tiết lộ một sàn bằng gạch còn rất tốt.

Có 52 lớp gạch như vậy với mỗi viên gạch có kích thước 22x10x3 inch. Toàn bộ khu vực và môi trường xung quanh được tuyên bố là một khu vực được bảo vệ, việc xâm lấn và phá hủy sẽ không được cho phép.

Giám đốc dự án Buddhavanam, Manohar nói rằng Nelakondapalli đã có một di tích lịch sử chế tác và xuất khẩu các bức tượng Phật và thần tượng panchaloha bằng đá trong thời cổ đại.

Theo V.V. Krishna Sastry, cựu giám đốc Khảo cổ học và Bảo tàng, một thành phố lớn đã tồn tại ở Nelakondapalli trong phạm vi 4-5 km2 giữa Nelakondapalli và Mujjugudem vào ngày đó. Chỉ có một vài địa điểm Phật giáo ở miền Nam Ấn Độ vào thời điểm đó. Nelakondapally lúc đó được gọi là Nelicinda.

Chính quyền Telangana lên kế hoạch quảng bá các địa điểm Phật giáo trong tiểu bang, như một phần của dự án Buhddhavanam, và đang mời các học giả cũng như các nhà sư từ các nước khác nhau để nghiên cứu về sự vĩ đại của các di tích lịch sử trong tiểu bang.

Các nhà sư và các bậc thầy Phật giáo từ nhiều nước khác nhau đã hồi tưởng những lời dạy của Đức Phật. Thầy Donthave, một nhà sư từ Lavos, nói rằng Đại tháp rất có ý nghĩa và các tín đồ Phật giáo nên đến viếng.

Bộ phận khảo cổ đã khai quật được xá-lợi, tiền xu và nhiều đồ cổ khác tại Nelakondapalli. Các tu sĩ Phật giáo đến viếng nơi này đã kêu gọi chính quyền tiểu bang thành lập một bảo tàng.

Văn Công Hưng
(theo Deccan Chronicle)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.
[Video] Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên GHPGVN

[Video] Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên GHPGVN

GNO - Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chào mừng đại biểu tham dự hội nghị; nhận định năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện của đất nước, Giáo hội tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM để lại ấn tượng tốt đẹp trong nước cũng như quốc tế.
Phật tử đến chùa lễ Phật đầu năm - Ảnh: Trần Thế Phong/Báo Giác Ngộ

Thông bạch của Giáo hội về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, hôm nay 23-1, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký phổ biến Thông bạch số 15/TB-HĐTS, về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.

Thông tin hàng ngày