Cần Thơ, Thanh Hóa, Đà Nẵng tạ pháp an cư

GNO - CTV Giác Ngộ ghi nhận tin, ảnh liên quan tới lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ tại Cần Thơ, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

Trường hạ Khánh Quang bế giảng khóa An cư kiết hạ

Sáng 28-8, BTS THPG TP.Cần Tthơ đã tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ cho chư Tăng Ni TP.Cần Thơ tại chùa Khánh Quang.

Can Tho be giang04.JPG

Chư hành giả an cư tại lễ tạ pháp - Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại lễ tạ pháp, HT.Đào Như đánh giá cao tinh thần tu học của hành giả an cư tại hạ trường trong suốt 3 tháng qua. Hòa thượng cũng nhắc nhở chư hành giả dù kết thúc khóa an cư nhưng cũng cần nghiêm trì giới luật, lấy mục đích phục vụ chúng sinh làm đầu, làm sống dậy tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Nhân mùa Vu lan báo hiếu, Hòa thượng chúc chư hành giả và toàn thể Phật tử đón mùa Hiếu hạnh an lành và tròn đầy hỷ lạc.

Đánh giá sau 3 tháng an cư, theo ĐĐ.Thích Bình Tâm trong 3 tháng hạ, với tâm nguyện thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, các hành giả thể hiện rõ hạnh nguyện tu tập trang nghiêm, trau dồi sở học làm hành trang trên bước đường tu tập.

Can Tho be giang11.JPG

Lễ dâng y ca-sa - Ảnh: M.Q

HT.Thích Huệ Trường, trong lời đạo từ đã nêu bật giá trị, ý nghĩa của truyền thống tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ của người xuất gia, trong đó nhấn mạnh Giới luật là trọng tâm của luật Phật cần phải giữ gìn. Hòa thượng cũng khuyến tấn chư Ni sau 3 tháng hạ nên rèn luyện thêm để hoàn thành sứ mạng của người đệ tử Phật.

Trước đó một ngày, dưới sự chỉ đạo của BTS THPG TP.Cần Thơ, trường hạ Khánh Quang còn tổ chức lễ Tự tứ và đêm văn nghệ bế giảng khóa An cư kiết hạ, cũng như mừng Đại lễ Vu lan PL.2556.

Minh Quân

Thanh Hóa: Trường hạ Thanh Hà làm lễ tạ pháp an cư

Sáng 30-8, tại trường Hạ chùa Thanh Hà (P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa), chư Tăng đã làm lễ tạ pháp kết thúc khóa An cư kiết hạ PL.2556.

2_624x468.jpg

Chư Tăng chụp hình lưu niệm sau khóa an cư - Ảnh: Nguyên Sáng

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh và tham dự của ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS THPG Thanh Hóa, Đường chủ trường hạ chùa Thanh Hà; ĐĐ.Thích Tâm Định, Phó BTS THPG Thanh Hóa, Chánh duy na trường hạ.

THPG Thanh Hóa thành lập 2 trường hạ cho chư Tăng tại chùa Thanh Hà, chư Ni tại chùa Hương Giang (TP.Thanh Hóa).

Tổng số hành giả an cư tại trường hạ Thanh Hà là 32 vị, trong đó có 26 vị Tỳ-kheo và 6 vị Sa-di.

Trước đó, tối 29-8, chư Tăng tại trường hạ đã tổ chức lễ hành đạo và nhiễu Phật quanh tôn tượng Đức Phật A Di Đà.

Chính Tâm

Lễ dâng y, Tự tứ tại trường hạ Phổ Đà

Ngày 30-8, trường hạ chùa Phổ Đà (TP.Đà Nẵng) đã làm lễ tác pháp mãn hạ mùa An cư kiết hạ PL.2556.

da nang man ha3.JPG

Lễ quá đường cuối cùng trong mùa an cư PL.2556 - Ảnh: Thanh Nam

da nang man ha1.JPG

Phật tử Nguyễn Thị Đài lễ bái tác bạch dâng y cúng dường - Ảnh: T.Nam

Theo Ban Tổ chức, sau 3 tháng trang nghiêm cấm túc, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, hơn 70 hành giả đã thọ nhận tăng trưởng một hạ lạp, làm hành trang vững vàng trên bước đường hoằng truyền Chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Trước đó, đạo tràng Phật tử do Phật tử Nguyễn Thị Đài lễ bái tác bạch dâng y cúng dường nhân buổi lễ quá đường cuối cùng trong mùa an cư năm nay.

Nhân mùa Vu lan Hiếu hạnh, các Phật tử đã thiết lễ cúng dường trai tăng, lễ cài hoa hồng và dâng lời tri ân sâu sắc đến chư tôn đức đã hướng dẫn các đạo tràng tu học và hành thiện trong nhiều năm qua.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày