Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại Thượng Đức

GNO - Từ ngày 1 tới 3-8, tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chùa Hà Tân và chùa Hoa Yên kết hợp với Hội Cựu chiến binh sư đoàn 304, 324 và chính quyền địa phương tổ chức Lễ tưởng niệm - cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ và nạn nhân chiến tranh ngay tại chiến trường Thượng Đức - nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt vào năm 1974.

Ban Tổ chức đã vinh dự cung đón HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam và chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật giáo huyện Đại Lộc quang lâm tham dự.

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam07.jpg

Chư tôn đức, quan khách, đại diện gia đình liệt sĩ tham dự buổi lễ long trọng - Ảnh: Thanh Nam

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam08.JPG

HT.Thích Thanh Nhiễu niệm hương - Ảnh: N.T.Nam

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam10.JPG

HT.Thích Thiện Duyên cùng chư tôn thiền đức niệm hương - Ảnh: Thanh Nam

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ngũ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy cùng đại diện UBND, UBMTTQ huyện Đại Lộc, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam đã trân trọng dâng những nén tâm hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với hơn 3.000 liệt sĩ đã hi sinh tại đây, trong một chiến dịch quan trọng thời kháng chiến chống Mỹ.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ đã cùng 300 cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình vân tập về đây trong ba ngày. Các vị đã tổ chức lễ rước hương linh từ Nghĩa trang Đại Đồng, Đại Lãnh về an vị tại đàn tràng chùa Hà Tân để chư tôn đức thiết lễ cầu siêu.

Được biết, BTC đang tiến hành xây dựng nhà linh trong khuôn viên chùa để đưa các anh linh anh hùng liệt sĩ về đây nương nhờ ánh hào quang chư Phật, sớm chiều được đạo hữu Phật tử chăm nom hương khói.

Chiều ngày 1-8, HT.Thích Thanh Nhiễu đã có một thời pháp khai thị cùng các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ.

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam01.JPG

Phật tử cung kính tham gia buổi lễ - Ảnh: T.Nam

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam04.JPG

Buổi lễ diễn ra long trọng - Ảnh: Thanh Nam

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam12.JPG

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam13.JPG

Đây là Đại lễ cầu siêu lớn, thu hút rất đông chư tôn đức, Phật tử tham dự - Ảnh: Thanh Nam

Cau sieu anh hùng liet si Quang Nam14.JPG

Rước linh long trọng - Ảnh: Thanh Nam

Trung tướng Phạm Xuân Thệ đã thay mặt các cựu chiến binh và bà con thân nhân bày tỏ lòng biết ơn của gia đình liệt sĩ và của BTC đối với GHPGVN, gởi lời tri ân đến cá nhân Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đã quan tâm thân lâm chứng minh buổi lễ. Đồng thời, ông cũng cảm ơn chùa Hà Tân, Hoa Yên ở huyện Đại Lộc đã dùng tinh thần từ bi cứu độ của nhà Phật hiệp lực cùng tổ chức Đại lễ hết sức long trọng này.

Đây là Đại lễ cầu siêu, bạt độ quy mô lớn chưa từng có trên vùng đất Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày