Chấm dứt việc Tăng Ni ở trọ và các tệ giả danh khất thực

GNO - Sáng 29-1, tại giảng đường chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự 2014 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2015 của BTS PG tỉnh.

IMG_7103.JPG


Toàn cảnh hội nghị

HT.Thích Trí Tịnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS tỉnh; HT.Thích Giác Cầu, Thành viên HĐCM, Phó BTS PG kiêm UV Kiểm soát tỉnh BR-VT; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh BR-VT; HT.Thích Nguyên Trực, Phó ban Thường trực BTS; chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, đại diện BTS GHPGVN của các huyện, thị trực thuộc tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni quang lâm tham dự.

Về phía chánh quyền có ông Phạm Thế Mỹ, UVTT UBMTTQVN tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Bùi Thị Thảo, Trưởng phòng Phật giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Long, Phó phòng PA88 - Công an tỉnh; ông Bùi Xuân Hưng, Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo Phòng PA88 tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị, thành cùng các ban ngành, đại biểu chính quyền tỉnh, huyện, xã, thị trấn tham dự…

IMG_7136.JPG


Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT tặng lẵng hoa chúc mừng

IMG_7139.JPG
Lẵng hoa của UBMTTQVN tỉnh trao tới hội nghị

HT.Thích Quảng Hiển đọc diễn văn khai mạc. ĐĐ.Thích Nguyên Thái, Phó thư ký đọc báo cáo tổng kết Phật sự 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của BTS GHPGVN tỉnh BR-VT. Chư tôn đức Thường trực các phân ban đã đóng góp ý kiến thiết thực nhất.

Năm 2015 sắp tới BTS triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo hoằng pháp toàn quốc; lập dự án xin lại đất chùa Thanh Nguyên, thiết kế chùa Tỉnh hội; thực hiện nghị quyết hội thảo ngành Tăng sự, cương quyết chấm dứt việc Tăng Ni ở nhà trọ và tệ nạn khất thực phi pháp.

Đồng thời, xử lý nghiêm các Tăng Ni vi phạm Hiến chương, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Giáo hội; triển khai nghị quyết hội thảo ngành Hướng dẫn Phật tử, tiếp tục kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các GĐPT hoạt động theo Hiến chương GHPGVN và pháp luật; triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo Văn hóa Phật giáo tỉnh.

u0110u0110 nguyu00EAn thu00E1i, phu00F3 thu01B0 ku00FD u0111u1ECDc bu00E1o cu00E1o vu00E0  phu01B0u01A1ng hu01B0u1EDBng hou1EA1t u0111u1ED9ng.JPG


ĐĐ.Thích Nguyên Thái, Phó thư ký đọc báo cáo tổng kết Phật sự

u0111u00F3ng gu00F3p u00FD kiu1EBFn (3).JPG
Chư tôn đức góp ý phương hướng Phật sự năm 2015 của PG tỉnh

Về hoạt động xã hội, sẽ tổ chức các chương trình từ thiện và thực hiện các hoạt động xã hội bằng cách vận động Tăng Ni và Phật tử, giúp người gặp hoàn cảnh hoạn nạn, nghèo khó, bệnh tật; duy trì và đảm bảo hoạt động tốt của 4 bếp ăn tình thương tại các bệnh viện trong tỉnh, khuyến khích các cơ sở tự viện mở rộng các mô hình tổ chức phòng khám chữa bệnh nhân đạo, miễn phí; củng cố và mở rộng tổ chức các lớp học tình thương, mái ấm, trại dưỡng lão, cô nhi viện… tại các cơ sở tôn giáo.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày