Chắt chiu cho ngày hội ngộ

Giác Ngộ - Khi bản tin này đến với chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc thì chưa đầy 4 tiếng nữa hơn 1200 bạn trẻ khắp mọi miền đất nước sẽ lên đường về Khu du lịch Vườn Xoài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai để tham dự Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần VI - 2011 với chủ đề Tiếp bước an vui.

Trao đổi với Giác Ngộ Online vào cuối giờ tối hôm qua 22-7, Ban tổ chức  cho biết mong công tác chuẩn bị cho Hội trại lần đã đã hoàn tất và tất cả đang  chờ giờ xuất phát.

wwwTrai (8).JPG

Ban Quản trại phổ biến nội quy đến đại diện trại sinh

wwwTrai (7).JPG

Bộ phận văn nghệ ráo riết tập luyện chuẩn bị cho Hội trại

" Chúng tôi đã họp mặt toàn thể trại sinh, phát áo nón, sinh hoạt nội qui và hường dẫn các hoạt động diễn ra tại đất trại. Song song đó, công tác cắm trại, thực hiện sân khấu trung tâm, chuẩn bị các trò chơi và đêm hội văn hóa cũng được thực hiện một cách chỉnh chu. Các đây vài ngày đi khảo sát lần cuối Khu du lịch Vườn Xoài và chúng tôi khá hài lòng về sự hỗ trợ của khu du lịch.", ĐĐ. Thích An Đạt  đã nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến hiện tại (lúc 1 giờ 00 phút) đa phần trại sinh các tỉnh, thành phố xa đã có mặt tại tòa soạn báo Giác Ngộ và đang yên giấc sáng sớm nay lên đường. Trước đó, vào lúc 19 giờ 00 hôm qua 22-7, Ban quản trại đã họp lần cuối để ra soát lại các khâu chuẩn bị. Không khí phiên họp diễn ra khá khẩn trương và nghiêm túc. Cũng trong buổi chiều ngày hôm qua 22-7, một bộ phận lớn thành viên Ban Quản trại Hội trại đã có mặt tại Khu du lịch Vườn Xoài để thực hiện công tác đón tiếp trại sinh vào hôm nay 23-7.

wwwTrai (6).JPG
Phiên họp cuối cùng vào lúc 19 giờ 00 ngày 22-7
 trước khi về đất trại của Ban quản trại
wwwTrai (5).JPG

Hôm nay 23-7, sau khi tập kết đất trại, toàn thể trại sinh sẽ thực hiện công tác trang trí trại và sau đó sẽ tham dự lễ khai mạc trại vào lúc 9 giờ 00 với sự chứng minh của chư tôn đức Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban biên tập báo Giác Ngộ và Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai trước khi chính thức hòa mình vào các hoạt động của 2 ngày trại.

Giác Ngộ Online sẽ liên tục cập nhật tin tức về hội trại đến với bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày