Chi hội Báo Giác Ngộ họp giữa nhiệm kỳ 2013-2015

GNO - Chiều nay 4-11, tại tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra hội nghị Chi hội Báo Giác Ngộ giữa nhiệm kỳ 2013-2015.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Giác Ngộ, chủ trì cuộc họp; HT.Thích Thiện Bảo, Phó Tổng Biên tập; ĐĐ.Thích Tâm Hải, Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ, Nhà báo Trần Công Đức, Phó Thư ký tòa soạn, Thư ký Chi hội Báo Giác Ngộ cùng các hội viên.

90.JPG
HT.Thích Giác Toàn chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, ĐĐ.Thích Tâm Hải thay mặt Thư ký Chi hội trình bày báo cáo công tác Chi hội Báo Giác Ngộ nhiệm kỳ 2010-2013. Theo đó, Chi hội Báo có 9 hội viên, phân nửa số lượng hội viên là thành phần Ban Biên tập. Do số lượng hội viên ít nên chỉ có 1 Thư ký Chi hội điều hành hoạt động. Thư ký Chi hội hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội đã bám sát các hoạt động của Hội Nhà báo TP.HCM trên tinh thần Nghị quyết Đại hội VII Hội Nhà báo Việt Nam, gắn liền với chủ trương hoạt động của Giáo hội. Toàn thể hội viên đã thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

_MG_4913.JPG
HT.Thích Thiện Bảo phát biểu góp ý

_MG_4912.JPG
Nhà báo Trần Công Đức phát biểu tại buổi họp

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã kết nạp và trao 2 thẻ hội viên mới, làm thủ tục cấp Thẻ Nhà báo cho 2 phóng viên và chuẩn bị kết nạp 2 hội viên mới; có 1 nhà báo - hội viên tham gia đoàn Média trip đi Đài Loan, 1 nhà báo học tập ở Singapore 6 tháng, nhà báo - hội viên và 1 phóng viên công tác Trường Sa; hoàn tất thủ tục cấp mới Thẻ Nhà báo và Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 1 hội viên bị thất lạc, 2 nhà báo - hội viên tham dự các sự kiện quan trọng của Phật giáo quốc tế, cử 2 phóng viên tham dự Khóa Bồi dưỡng Báo chí của Hội Nhà báo TP (2013), có 4 tác phẩm đạt Giải Báo chí Chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam (2011-2012), 5 Giải Báo chí Hội Nhà báo TP.HCM (2012).

Tập thể Chi hội và các Hội viên đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen. Chi hội cũng tham gia các hoạt động của Hội về Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, về hoạt động của câu lạc bộ chuyên ngành của Hội (Thư ký Chi hội là Chủ nhiệm Câu lạc bộ), các cuộc hội thảo, mạn đàm về những vấn đề liên quan thiết thực đến quyền lợi Hội viên do Hội Nhà báo tổ chức; tổ chức tốt việc góp ý xây dựng sửa đổi Hiến pháp 1992...

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, Chi hội Báo Giác Ngộ tiếp tục bám sát các hoạt động của Hội Nhà báo TP.HCM cũng như Hội Nhà báo Việt Nam; bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Biên tập trong công tác chuyên môn về nội dung, xây dựng lực lượng Hội viên vững mạnh về nghiệp vụ; đề xuất với Ban Biên tập về việc tổ chức tập huấn lớp báo chí ngắn ngày cho CTV khu vực Tây Nam bộ; tiếp tục phát triển hội viên mới (2 người) và thủ tục cấp Thẻ Nhà báo cho phóng viên đủ niên hạn; đào tạo lực lượng kế thừa chuyên môn trong công tác Chi hội; tham gia đều các Giải Báo chí TP và tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm.

_MG_4917.JPG

ĐĐ.Thích Tâm Hải thay mặt Thư ký Chi hội trình bày báo cáo

Các hội viên cũng đã góp ý kiến cho báo cáo công tác Chi hội Báo Giác Ngộ nhiệm kỳ 2010-2013, đồng thời góp ý đề xuất bổ sung thêm hội viên trong thời gian tới.

Tại buổi họp, hội viên Chi hội Báo Giác Ngộ cũng đã đề cử Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới. Theo đó, chị Nguyễn Thị Huỳnh Diệu được đề cử làm Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2013-2015 với sự nhất trí cao của toàn thể hội viên hiện diện. Theo tinh thần buổi họp, Thư ký Chi hội sẽ trình lên Hòa thượng Tổng Biên tập và Ban Biên tập, sau đó sẽ đề xuất lên Hội Nhà Báo TP.HCM để chuẩn y nhân sự trong thời gian tới.

HT.Thích Giác Toàn, thay mặt Ban Biên tập đạo từ, đã ghi nhận những đóng góp của Nhà báo Trần Công Đức, Thư ký Chi hội Báo Giác Ngộ trong thời gian qua; đồng thời cũng mong muốn Nhà báo Trần Công Đức tiếp tục đóng góp trong công tác của Chi hội để hỗ trợ anh em phóng viên trong công tác nghiệp vụ báo chí…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày