Chị Lũy và căn bệnh hiểm nghèo

GN - Chị Lê Thị Lũy (ảnh), sinh năm 1973, ngụ tại ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày (Bến Tre) đang mắc bệnh ác tính hiểm nghèo: Ung thư vú.

LE THI LUY.JPG

Chị Lũy đã được phẫu thuật một bên ngực trái và đang điều trị hóa trị ngoại trú tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, đơn thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế rất đắt nên gia đình chị Lũy rất khó khăn.

Gia đình chị Lũy thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, chồng chị hiện làm thuê làm mướn kiếm sống và chị Lũy còn phải lo cho con còn nhỏ.

Bác sĩ cho biết, bệnh của chị phải điều trị lâu dài nên hiện nay gia đình chị Lũy rơi vào hoàn cảnh “lực bất tòng tâm”. Chị Lũy mong được sự giúp đỡ của chư tôn đức, độc giả, các nhà hảo tâm để chị có điều kiện tiếp tục điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày