Chiêm bái tro trà tỳ Đức Phật

(Darjeeling, Ấn Độ): Đó sẽ là cơ hội duy nhất một lần trong đời dành cho người dân vùng Darjeeling, đặc biệt là những Phật tử. Những bảo tháp đựng tro trà tỳ  Đức Phật đã được đưa đến Darjeeling từ Bodh Gaya và sẽ được trưng bày cho người dân vùng này chiêm bái từ thứ hai đến thứ bảy tại Ranga Gorkha Manch, gần Mall Road.

Ủy ban Phật Pháp Chakra (DCC) tại Darjeeling đã đưa các bảo tháp chứa tro trà tỳ của Đức Phật đến tu viện Druk-Sa-Ngag Choeling gần Đại Lý vào hôm thứ sáu. Tro của hai vị đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật  là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên  cũng được đưa đến.
Mặc dù có rất nhiều Phật tử đã hành hương đến Bodh Gaya, nơi Đức Phật đạt giác ngộ, nhưng rất ít người biết được tro trà tỳ của Phật cũng đang được giữ gìn. "Đây là một cơ hội lớn cho những ai  không thể đến Bodh Gaya,  chiêm ngưỡng tro trà tỳ cũng có được nhiều  gia hộ từ Đức Phật ", ông Gautam Tamang,  tổng thư ký của DCC cho biết.

Hộp đựng tro trà tỳ của Đức Phật được Bộ Khảo cổ học của Sri Lanka phát hiện vào năm 1930 trong thời gian khai quật tháp Mahiangana. Những hộp tro này đã được đưa đến đền Mullegamma tại Asgiriya ở thành phố Kandy , Tích Lan để thờ phụng hàng ngày. Theo yêu cầu từ Hội Phật Giáo Maha Bodhi tại Ấn Độ, các hộp tro đã được đưa đến  chùa Bồ đề Jaya Sri Maha để kỷ niệm lần thứ 2550 ngày  Phật Đản sanh năm vào 2006. Kể từ đó, các hộp này đã được lưu giữ ở đây.

Lần đầu tiên tro trà tỳ của Đức Phật và các đệ tử được trưng bày, ông Tshering Dorjee, thành viên của Ủy ban Hiệp hội Maha Bodhi nói: "Đây  thực sự là một đặc ân cao đẹp mà Hiệp hội dành cho vùng Darjeeling . Đối với Phật tử chúng tôi, đó  là một phước lành lớn",
Ba hộp đựng tro trà tỳ đã được bảo hiểm với số tiền khoảng 1.8 triệu rupee, được thiết kế rất tinh xảo, có hình dạng giống như những tháp nhỏ, tất cả đều được làm bằng vàng và trang trí bằng đá quý. Các vị Lama của tu viện Đại Lý đã thực hiện một nghi lễ đặc biệt trước khi khánh thành các hộp tro quý , được bọc bằng vải nhung đỏ và vàng. Dự kiến vào ngày thứ bảy  sẽ  đưa ra để công chúng chiêm bái. Ngoài tro trà tỳ của Đức Phật và các đệ tử, những di tích và hiện vật khác đang được bảo quản tại tu viện cũng được trưng bày.

Sau khi lưu lại Darjeeling, số hộp tro trà tỳ sẽ được đưa đến Tu viện Phật giáo Triratna gần Salbari tại Sukna để trưng bày rồi sẽ  trở về Bodh Gaya vào ngày 13 tháng 11.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày