Chính thức khai mạc ĐHĐBPG Ninh Thuận lần thứ V

GNO - Sáng nay 24-3, 400 đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận diễn ra tại Hội trường Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh (TP.Phan Rang-Tháp Chàm).

DSC_0009.JPG
DSC_0012.jpg

Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm

DSC_0014.jpg
DSC_0021.JPG

Chư tôn đức giáo phẩm TƯGH

Tham dự và chứng minh Đại hội có chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG Ninh Thuận: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Như Thanh, HT.Thích Đồng Tâm, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Huệ Trí, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Thanh Hùng, TT.Thích Thiện Thống, TT.Thích Tấn Đạt, TT.Thích Hạnh Thể, ĐĐ.Thích Phước Nghiêm, … Chư tôn đức đại diện các BTS PG tỉnh thành TP.HCM, An Giang, Khánh Hòa, Bình Thuận..., đại diện các Ban Đại diện PG huyện/thị, chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh Ninh Thuận về tham dự.

Đại diện chính quyền tham dự Đại hội có ông: Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Đại tá Trần Văn Quang, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Phạm Văn Cách, Phó ban Tôn giáo tỉnh, bà Đỗ Thị Bích Liên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện các ban ngành, đoàn thể...

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, toàn thể đại biểu được HT.Thích Đồng Tâm, Trưởng BTS THPG Ninh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc khẳng định thành tựu 5 năm qua là bước tiến lớn trong chặng đường 4 nhiệm kỳ qua. Theo đó, diễn văn nhấn mạnh: “Trải qua 4 nhiệm kỳ, PG tỉnh nhà luôn luôn kế thừa truyền thống đoàn kết, hòa hợp gắn liền với dân tộc, phát huy nguồn trí tuệ tập thể của TNPT. Khéo vận dụng phương tiện, tùy duyên bất biến trong mọi hoàn cảnh, nắm bắt kịp thời từng bước phát triển của đất nước và thời đại, phát huy vai trò PG tỉnh nhà, góp phần xây dựng Giáo hội. Những thành công đạt được trong nhiệm kỳ qua, không thể đơn phương các thành viên BTS có thể thực hiện được mà đó là kết tinh trí tuệ của một tập thể thống nhất ý chí cao…”

DSC_0033.jpg

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

DSC_0018.JPG

Thực hiện nghi thức chào Đạo kỳ tại Đại hội

DSC_0023.JPG

Đại hội PG tỉnh Ninh Thuận chính thức khai mạc

DSC_0037.JPG

HT.Thích Đồng Tâm đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Tiếp theo đó, nhiều lẳng hoa của đại diện TƯGH, các ban ngành, đoàn thể tặng đến ĐHĐBPG Ninh Thuận.

Báo cáo tại Đại hội, TT.Thích Hạnh Thể, Phó ban Thường trực BTS THPG Ninh Thuận trình bày cho biết, trên con đường đồng hành cùng Giáo hội, TNPT tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện Nghị quyết ĐHĐBPG lần thứ IV đạt được những thành quả tốt đẹp. Các chuyên ngành: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng Pháp, Văn hóa, TTXH… đã có những chuyển biến tích cực. Ninh Thuận hiện có 125 cơ sở thờ tự với 340 TN. Trong nhiệm kỳ qua, BTS đã tổ chức các khóa bồi dưỡng trụ trì, lớp hành chánh Giáo hội. Thực hiện tinh thần giới luật Phật chế và truyền thống An cư kiết hạ của TN, PG Ninh Thuận có 3 điểm tổ chức an cư: chùa Sùng Ân, tổ đình Diệu Ấn và tịnh xá Ngọc Minh. Ngoài ra, công tác bổ nhiệm trụ trì, trùng tu xây dựng cũng được thực hiện ở nhiều tự viện nhằm ổn định tình hình sinh hoạt của TNPT và trang nghiêm đạo tràng.

Nhiệm kỳ IV, công tác giáo dục Tăng Ni cũng được BTS THPG Ninh Thuận quan tâm, Ban Giám hiệu trực tiếp điều hành, duy trì, phát triển, quan tâm đào tạo TN Trường Trung cấp Phật học đáp ứng nhu cầu của GH. Ban Giám hiệu tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức, giáo trình, phương pháp giảng dạy, nhiệm kỳ qua đã đào tạo mãn khóa 39 vị, hiện đang theo học năm 4 có 33 TN sinh. Ban Giám hiệu đã giới thiệu 10 TN sinh theo học HVPG VN tại TP.HCM, Hà Nội, Huế; 15 TN sinh theo học lớp Cao đẳng Phật học tại Bạc Liêu, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng…

DSC_0031.JPG

Quang cảnh ĐHĐBPG Ninh Thuận

DSC_0056.JPG

Chư tôn đức BTS THPG tỉnh thành tham dự

DSC_0051.JPG

TNPT tỉnh Ninh Thuận đặt nhiểu niềm tin vào Đại hội lần thứ V

DSC_0046.JPG

Đại diện chính quyền tỉnh Ninh Thuận tham dự Đại hội

“Hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sanh” là phương châm hoạt động của Ban hoằng Pháp và được BTS đưa lên nhiệm vụ hàng đầu. Trong các ngày lễ truyền thống của PG như Tuần lễ Phật đản, Vu lan-Báo hiếu, các giảng sư được phân bổ trên bề rộng ở các tự viện, các đạo tràng Bát Quan trai, khóa tu “một ngày Pháp lạc” để hướng dẫn tu học, thuyết giảng, Pháp đàm… đã thu hút hàng chục ngàn Phật tử tham dự tu học. Phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo, BTS đã thành lập thư viện PG phục vụ TNPT với hơn 2.000 đầu sách. Tổ chức thực hiện tờ nội san Hoa Từ, đến nay đã ấn hành được 9 số. Tổ chức thiết trí lễ đài trang nghiêm, tổ chức thành công các hội thảo với chủ đề “Phật giáo thời hội nhập” “Phật giáo với hạnh phúc nhân sinh”, triển lãm thư pháp, ảnh nghệ thuật…

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu vùng xa, TNPT các tự viện Ninh Thuận đã chung tay đóng góp, vận động tài lực thực hiện tặng quà, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, lớp học tình thương, bếp ăn từ thiện, đào giếng …   ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng.

BTS THPG Ninh Thuận cũng đã mạnh dạn nhìn thẳng vào thực tế còn khiếm khuyết, những hạn chế còn tồn đọng để rút kinh nghiệm tạo cơ sở nhận thức, đề ra chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ V. Theo đó, nhiệm kỳ 2012-2017, BTS THPG Ninh Thuận tin tưởng với sự đồng tâm hiệp lực phục vụ đạo Pháp và Dân tộc của toàn thể TNPT, sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo hoạt động 9 chuyên ngành sẽ được tiếp tục được triển khai đồng bộ từ cơ sở đến huyện thị. PG Ninh Thuận sẽ vượt qua được những hạn chế, phát huy các thế mạnh và phát triển các ban ngành.

DSC_0069.JPG

TT.Thích Hạnh Thể giới thiệu danh sách nhân sự

DSC_0044.JPG

NT.Thích Nữ Mỹ Đức, đại diện Ban Văn hóa trình bày tham luận

DSC_0071.JPG

Đại biểu tham dự Đại hội cũng được lắng nghe những tham luận của đại diện: Ban Văn hóa, Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh, Phật giáo huyện Ninh Sơn... nêu những thuận lợi khó khăn, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện của công tác Phật sự. 

Ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, HT.Thích Thiện Pháp công bố quyết địng tặng Bằng Tuyên dương công đức và Công đức của TƯGH cho BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ IV và  nhiều cá nhân; tặng Giấy khen của UBND tỉnh cho 7 cá nhân.

DSC_0057.JPG

 

HT.Thích Trí Quảng trao bằng Tuyên dương công đức cho HT.Thích Đồng Tâm

 

DSC_0061.JPG

 

HT.Thích Thiện Nhơn tặng Bằng công đức

 

DSC_0068.JPG

 

Nhận Bằng khen của UBND tỉnh

 

Tại Đại hội, HT.Thích Đồng Tâm đại diện chư tôn đức BTS nhiệm kỳ 1997-2012 tuyên bố mãn nhiệm. TT.Thích Hạnh Thể, đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu danh sách thành phần Ban Chứng minh và BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ V.

Thay mặt HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu và thông qua danh sách được giới thiệu tại Đại hội: Ban Chứng minh với 6 vị Hòa thượng, thành phần nhân sự BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 47 ủy viên chính thức và 13 ủy viên dự khuyết.   

Đại hội tạm nghỉ giải lao, tân BTS THPG lần thứ V họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường trực BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2017.

Sau phiên họp đầu tiên có sự chứng minh của Thường trực HĐTS và đại diện chính quyền, TT.Thích Hạnh Thể thay mặt Trưởng ban Tổ chức Đại hội công bố thành phần nhân sự Ban Thường trực BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 23 vị.

HT.Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến biểu quyết của  Đại biểu nhất trí và thông qua Ban Thường trực gồm 23 thành viên đảm nhiệm 31 chức danh, TT.Thích Hạnh Thể được Đại hội suy cử đảm nhiệm Trưởng BTS THPG Ninh Thuận..

 

Tân BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội và phát nguyện nhận nhiệm vụ.

2.jpg

TT.Thích Thiện Thống phát biểu góp ý kiến tại Đại hội

DSC_0072.JPG

 

Tân BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội

 

DSC_0078.JPG

 

TT.Thích Hạnh Thể, Trưởng BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ V phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Phát biểu tại ĐHĐBPG tỉnh Ninh Thuận, ông Võ  Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đoàn kết tôn giáo, đóng góp cho sự phát triển xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng đời sống đạo đức xã hội của BTS THPG Ninh Thuận. Đại hội đại biểu PG lần thứ V đã phát huy tinh thần yêu nước và phát huy tinh thần GHPGVN đề ra, phát huy tinh thần đại đoàn kết, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông hy vọng nhân sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tra trò và hoàn thành tốt Phật sự.

DSC_0090.JPG

Ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

DSC_0094.JPG

 

HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

 

Đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS đã khuyến tấn tân BTS THPG nhiệm kỳ V hoàn thành tốt công tác Phật sự được đề ra vì nhiệm kỳ này đa số là nhân sự khá trẻ. Đồng thời, Hòa thượng cũng đề nghị chư tôn giáo phẩm chứng minh BTS luôn quan sát, hỗ trợ, giúp đỡ chư tôn đức Tăng Ni tân BTS THPG Ninh Thuận nhiệm kỳ V và tin tưởng tân BTS sẽ triển khai công tác Phật sự đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Giáo hội giao phó.

 

Trước giờ bế mạc, đại biểu đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017 lúc 11 giờ 30 ngày 24-3 gồm 6 điểm và tin tưởng Nghị quyết sẽ được triển khai, cụ thể hóa trong đời sống tu học của các tự viện, TNPT tại địa phương. 

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày