Thiền sư Thích Nhất Hạnh với hai tháng hoằng pháp tại Hoa Kỳ

Giác Ngộ - Từ ngày 6-8, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai đã sang Canada để hướng dẫn khóa tu Gia Đình tại Vancouver bắt đầu từ ngày 8-8 đến ngày 13-8-2011. 

Tiếp đó là một buổi pháp thoại công cộng diễn ra vào ngày 14-8 cũng tại Vancouver - Canada

TNH-public-talk-199x300.jpg

Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: langmai.org

Ngay sau đó Tăng đoàn sẽ rời Canda để lên đường đi Hoa Kỳ cho một chuyến hoằng hóa kéo dài hơn hai tháng. Kể từ ngày 19-8 đến 22-10 đoàn Hoằng pháp của Làng Mai sẽ trải qua các khóa tu, theo lịch trình sau:

  • Từ ngày 19-8 đến 24-8: Khóa tu Gia Đình ở YMCA Rockies, Colorado – Hoa Kỳ;
  • 27-8: Pháp thoại công cộng ở Denver , Colorado ;
  • 3-9: Pháp thoại công cộng ở Pasadena , California ;
  • 4-9: Ngày Quán Niệm ở tu viện Lộc Uyển , California ;
  • Từ ngày 6-9 đến 11-9: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Lộc Uyển;
  • Từ ngày 16-9 đến 20-9: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Lộc Uyển;
  • 25-9: Ngày Quán Niệm tại tu viện Lộc Uyển;
  • Từ 28-9 đến 1-10: Khóa tu Gia Đình ở tu viện Mộc Lan , Mississippi ;
  • 2-10: Ngày Quán Niệm ở tu viện Mộc Lan , Mississippi ;
  • Từ 5-10 đến 10-10: Khóa tu Gia Đình ở tu viện Bích Nham , New York ;
  • Từ 14-10 đến 15-10: Pháp thoại công cộng và ngày Quán Niệm tại New York (Omega),
  • 16-10: Ngày Quán Niệm tại tu viện Bích Nham;
  • 19-10: Pháp thoại tại Capitol Hill (dành riêng cho dân biểu, thượng nghị sĩ và nhân viên quốc hội);
  • Từ 21-10 đến 22-10: Khóa tu cho dân biểu, Thượng nghị sĩ, nhân viên và gia đình.

Bạn đọc click vào đây để nghe pháp thoại do HT.Thích Nhất Hạnh giảng trong chuyến hoằng pháp!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày