Đại đức Thích Tâm Mẫn hành trì nhất bộ nhất bái bất chấp mưa gió tại Hà Tĩnh

Đại đức Thích Tâm Mẫn hành trì nhất bộ nhất bái bất chấp mưa gió tại Hà Tĩnh
Giác Ngộ - Những ngày gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh thời tiết âm u mưa rất to và gió lớn. Hôm nay 15-9, trên đường quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Kỳ Anh vẫn tấp nập người dân đứng hai bên đường xem cuộc hành trình nhất bộ nhất bái của Thầy Tâm Mẫn.

Hạnh nguyện của Thầy đang hành trì đã làm không ít người ngạc nhiên. Và cuộc sống này cho đến lúc này cũng chỉ có Thầy là người duy nhất phát tâm làm được một việc lạ thường như thế. Hạnh nguyện này cần có đức tính cần mẫn, một sức khoẻ dẻo dai bền bỉ, chấp nhận vượt qua bao gian khó và những thị phi, chướng duyên trong cuộc sống này mới mong đạt được tâm nguyện.

Để biết được hạnh nguyện và lý do gì, tại sao lại là “nhất bộ nhất bái” chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Thầy  những bước chân luôn khoẻ mạnh bền bỉ và an bình trong cuộc hành trình cho đến ngày về tới đất thiêng Yên tử.

Thời khóa của Thầy hiện nay như sau: Sáng từ 03h - 06h, từ 08h - 10h, chiều từ 15h - 17h. Mỗi ngày hành trình của Thầy đi được 2km

Một số hình ảnh ghi nhận chúng tôi trong sáng nay:

007tamman2.jpg
007tamman4.jpg

Mưa gió, lầy lội vẫn không lay chuyển hạnh nguyện của Thầy

007tamman5.jpg
007tamman6.jpg
007tamman7.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày