Chư Tăng Ni H.Bình Chánh tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-6 (15-4-Quý Mão), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh cùng chư tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện cùng vân tập về hạ trường tu viện Tường Vân (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM) làm lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Trong lễ tác pháp an cư, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Hóa chủ trường hạ đã thay mặt Ban Tổ chức đối trước đại Tăng cung an chức sự hạ trường, cung thỉnh: Hòa thượng Thích Thiện Lạc, viện chủ chùa Tam Bửu đương vi Thiền chủ hạ trường; Hòa thượng Thích Thiện Bửu; Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, đồng Phó Thiền chủ hạ trường; Hòa Thượng Thích Huệ Minh, trụ trì chùa Thiên Trì đương vi Chủ hương.

Thượng tọa Thích Phước Tiến, Hóa chủ trường hạ tu viện Tường Vân
Thượng tọa Thích Phước Tiến, Hóa chủ trường hạ tu viện Tường Vân

Sau khi chư tôn Trưởng lão Hòa thượng đã niêm hương bạch Phật thực hiện khóa lễ An cư, Hòa thượng Thích Thiện Lạc và Hoà thượng Thích Trực Giáo đã đối thú an cư như pháp, tiếp đến chư Tăng tuần tự tác pháp an cư.

Được biết, tại tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ tu viện Tường Vân có 110 vị hành giả an cư tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ trong 3 tháng.

Chư Tăng tuần tự tác pháp an cư
Chư Tăng tuần tự tác pháp an cư

* Trước đó, sáng 30-5, tại hạ trường thiền viện Thiên Phước (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP. HCM), chư tôn đức Tăng trú xứ các xã lân cận trên địa bàn huyện đã vân tập làm lễ tác pháp An cư kiết hạ.

Niêm hương, đảnh lễ Tam bảo
Niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Hạ trường thiền viện Thiên Phước đã cung thỉnh Hoà thượng Thích Thiện Lạc, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh đương vi Thiền chủ hạ trường; Hoà thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh đương vi Chủ hương hạ trường.

Chư Tăng trang nghiêm tác pháp an cư
Chư Tăng trang nghiêm tác pháp an cư

Được biết, hạ trường thiền viện Thiên Phước có 70 chư Tăng an cư kiết hạ trong đó có 26 hành giả ngoại thiền.

* Như đã đưa tin, Phân ban Ni giới H.Bình Chánh năm nay có 2 điểm an cư tập trung (hạ trường chùa Phước Thiện, xã Bình Chánh và hạ trường chùa Liên Hoa, xã Tân Quý Tây); 1 điểm an cư tại chỗ là hạ trường chùa Vạn Thiện, xã Vĩnh Lộc B.

Theo đó, sáng 29-5, chư Ni đã vân tập về chùa Phước Thiện để tác pháp an cư, mở đầu ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Quang cảnh lễ An cư kiết hạ tại hạ trường chùa Phước Thiện
Quang cảnh lễ An cư kiết hạ tại hạ trường chùa Phước Thiện

Trường hạ tập trung tại chùa Phước Thiện đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới GHGPVN H.Bình Chánh làm Thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải, Trưởng Phân ban Ni giới huyện, trụ trì chùa Phước Thiện làm Hóa chủ; Ni trưởng Thích nữ Viên Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới huyện làm Chủ hương kiêm Giám luật trường hạ.

Chư Ni tác pháp an cư
Chư Ni tác pháp an cư

Sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, nhị vi Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải và Ni trưởng Thích nữ Viên Châu đã đối thú an cư như pháp. Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư Ni đã tác pháp an cư.

Trường hạ tập trung tại chùa Phước Thiện có 157 chư Ni an cư kiết hạ, trong đó chúng nội thiền có 137 vị, chúng ngoại thiền có 20 vị.

Tại hạ trường chùa Liên Hoa, sáng 28-5, dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN H.Bình Chánh, viện chủ chùa Liên Hoa; Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải và Ni trưởng Thích nữ Viên Châu đã làm lễ tác pháp an cư cho 94 hành giả an cư, trong đó có 74 hành giả nội thiền và 20 hành giả ngoại thiền.

Chư Ni hạ trường chùa Liên Hoa tác pháp an cư 3 tháng hạ
Chư Ni hạ trường chùa Liên Hoa tác pháp an cư 3 tháng hạ

Chiều 31-5, tại hạ trường chùa Vạn Thiện đã diễn ra lễ tác pháp an cư cho 14 hành giả an cư dưới sự chứng minh của Ni sư Thích nữ Tịnh Vân, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế H.Bình Chánh, trụ trì chùa Vạn Thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

GNO - Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế đã công bố với công chúng rất nhiều bản ghi âm quan trọng liên quan đến Phật giáo Huế sau hơn nửa thế kỷ lưu trữ đã được số hóa, định dạng công nghệ hiện đại. 
Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày