Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-5, đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Tiếp đón đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Dịp này, đoàn đã dâng hương tưởng niệm trước Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, viện chủ chùa Đạo Nguyên viên tịch.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vấn an sức khỏe và chúc mừng Phật đản an lạc, kiết tường đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, cùng chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng cảm ơn sự nhất quán và kịp thời của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đối với Tăng Ni, Phật tử.

Thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, trên địa bàn đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Dịp này, ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục động viên Tăng Ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; có cách thức tổ chức, sinh hoạt tôn giáo phù hợp; Huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Thiện Thành cảm ơn ông Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh đã quan tâm sâu sắc, dành thời gian đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565.

Hòa thượng cũng thông tin Đại lễ Phật đản năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Phật giáo tỉnh không tổ chức các sự kiện Kính mừng Phật đản tập trung đông người, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời cũng đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày