Chùa Ấn Quang trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang tại tổ đường chùa Ấn Quang
Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang tại tổ đường chùa Ấn Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-11 (12-10-Nhâm Dần), tại chùa Ấn Quang (TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019).

Buổi lễ bắt đầu với thời kinh Pháp hoa, sau đó, chư tôn đức Ban Quản trị chùa Ấn Quang đã thành kính dâng hương tưởng niệm, thực hiện khóa lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh theo nghi thức thiền môn.

Chư tôn đức chùa Ấn Quang tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Chư tôn đức chùa Ấn Quang tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Chùa Ấn Quang (quận 10) là trú xứ mà Trưởng lão Hòa thượng lưu lại lâu nhất tại Sài Gòn - TP.HCM, kể từ pháp nạn của Phật giáo năm 1963 cho tới khi chuyển về chùa Già Lam (quận Gò Vấp), rồi trở về Huế năm 2013. Tại đây, Trưởng lão Hòa thượng chuyên tâm hành trì, viết sách, dịch và chú giải kinh, luật, luận…

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại phương trượng chùa Từ Đàm vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 8-11-2019 (nhằm ngày 12-10-Kỷ Hợi), trụ thế 97 năm, 72 Hạ lạp.

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Trước đó, ngày 4-11, tại tổ đình Từ Đàm ở cố đô Huế và Quảng Hương Già Lam (TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm theo truyền thống thiền môn và di huấn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang về hậu sự của ngài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày