Chùa Bát Nhã, Bảo Vân tiếp tục chương trình tặng cơm chay miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hai tuần nay, chùa Bát Nhã (phường 13) và chùa Bảo Vân (phường 3) thuộc quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã trở thành địa chỉ quen thuộc để những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh và lân cận nhận cơm chay miễn phí.

Đại đức Thích Nhuận Từ, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Bát Nhã cho biết, theo kế hoạch ban đầu chùa Bát Nhã tặng cơm chay miễn phí từ ngày 1-6 đến 15-6 bà con khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng do tình hình TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nên chùa sẽ tiếp tục chương trình đến cho tới khi cơ quan chức năng gỡ bỡ cách ly xã hội toàn thành phố.

Những phần cơm chay được chùa Bát Nhã chuẩn bị chu đáo

Những phần cơm chay được chùa Bát Nhã chuẩn bị chu đáo

Được biết, thời gian ban đầu do ít người biết đến, mỗi ngày, chùa tặng khoảng 250 suất cơm. Về sau, mỗi ngày dao động từ 300 đến 350 suất, gồm: cơm, món xào, mặn, trái cây, sữa, nước uống… Nguồn kinh phí để duy trì là do các Phật tử hỗ trợ tiền và thực phẩm.

Cũng đồng tâm nguyện tiếp tục giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, Ni sư Thích nữ Như Giác, trụ trì chùa Bảo Vân cũng duy trì chương trình mỗi ngày sẽ tặng 1 suất ăn miễn phí như: bánh canh, cơm, La-gu, bánh mì… Đặc biệt, vào ngày Chủ nhật mỗi tuần, chùa sẽ tặng 2 kg gạo và nước tương cho người nghèo.

Chùa Bảo Vân tặng bánh mì đến bà con nghèo

Chùa Bảo Vân tặng bánh mì đến bà con nghèo

“Tình hình dịch còn kéo dài nên những người lao động phổ thông như bán vé số, chạy xe ôm, ve chai... hoặc những người mất việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Chùa Bảo Vân hy vọng chia sẻ một chút, để bớt đi những lo lắng nơi họ”, Ni sư Như Giác cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày