Chùa cổ 300 năm tuổi ở Hà Nội bị cháy

Chùa Cự Đà (Gia Lâm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy tối 10-1. Đây là một trong những ngôi chùa cổ của Hà Nội, được xây dựng từ hơn 300 năm trước.

Rất đông người dân và Phật tử đã cùng lực lượng chức năng tham gia dập lửa. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 6 xe chữa cháy các loại để tham gia dập lửa. Kết cấu phần lớn gian Tam bảo bằng gỗ nên cháy lan rất nhanh và rất nguy hiểm trong quá trình chữa cháy.

Sau khoảng 40 phút, lúc 20g15 ngọn lửa được khống chế để không cháy lan sang các khu vực khác trong chùa.

chaychuacuda.jpg


Cháy làm sập mái Tam bảo chùa Cự Đà - Ảnh: Nguyên Khánh

Vụ cháy làm sập phần mái, than hóa các cấu kiện gỗ, vì kèo và hệ thống đồ thờ trong di tích.

Các hạng mục kiến trúc khác của chùa như: Tam quan, hành lang nhà Tổ, nhà Mẫu và các công trình phụ của chùa vẫn đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của địa phương, tại di tích không có thiệt hại về người. Các thiệt hại, hư hại về tài sản trong di tích chưa kiểm đếm nên chưa xác định chính xác.

Chùa Cự Đà có tổng diện tích khoảng 6.000m2, là một trong những ngôi chùa cổ của Hà Nội, được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2000. Ngôi Tam bảo của chùa này được trùng tu lại cách đây 10 năm và là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày