Chùa Đại Tuệ tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ

Thượng tọa Thích Thọ Lạc tặng quà lưu niệm, chúc phúc tới hai Phật tử
Thượng tọa Thích Thọ Lạc tặng quà lưu niệm, chúc phúc tới hai Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-2, chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ là Phật tử Phan Huy Hải (pháp danh Tâm Đức) và Nguyễn Lê Thùy Dung (pháp danh Đồng Ái).

Buổi lễ có sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Đại Tuệ cùng chư Tăng bổn tự.

Sau khi hướng dẫn đôi bạn trẻ đảnh lễ Tam bảo, Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã chia sẻ ngắn về xuất xứ, ý nghĩa của lễ hằng thuận.

Thượng tọa cho biết đây là một nghi lễ trong Phật giáo đã được nhiều gia đình Phật tử có con em trong độ tuổi kết hôn chú trọng từ nhiều năm nay, nhằm định hướng cho các bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn về hôn nhân gia đình, biết ý thức hơn về trách nhiệm và bổn phận của mình thông qua triết lý nhà Phật trong kinh Thiện sinh.

Dịp này, Thượng tọa cùng gia đình, thân hữu hai họ tặng quà mừng và tổ chức khóa lễ cầu an cho đôi vợ chồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày