Chùa Đức Phú hoàn đàn Dược Sư, chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè) tổ chức "Một ngày an lạc"

Chùa Đức Phú (H.Nhà Bè) hoàn đàn Dược Sư cầu nguyện bình an
Chùa Đức Phú (H.Nhà Bè) hoàn đàn Dược Sư cầu nguyện bình an
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-3, đông đảo Tăng Ni, Phật tử đã vân tập về chùa Đức Phú (H.Nhà Bè, TP.HCM) để thực hiện nghi thức hoàn đàn Dược Sư, cầu nguyện đất nước hưng thịnh, người dân bình an.
Chư tôn Hòa thượng chứng minh

Chư tôn Hòa thượng chứng minh

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của chư vị Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè; Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè; chư tôn đức trong Ban Trị sự, đông đảo Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn về tham dự.

Tại pháp hội, Thượng tọa Thích Thiện Từ thực hiện nghi thức dâng hương, niệm Phật, sái tịnh, hoàn đàn Dược Sư thất châu nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện đất nước hưng thịnh, người dân bình an.

Thượng tọa Thích Thiện Từ, sám chủ thực hiện nghi thức sái tịnh, hoàn đàn Dược Sư

Thượng tọa Thích Thiện Từ, sám chủ thực hiện nghi thức sái tịnh, hoàn đàn Dược Sư

Sau thời kinh, chư Tăng, Phật tử cũng thiết lễ trai Tăng, tạo điều kiện cho người hữu duyên cúng dường Tam bảo, vun bồi phước đức để thành tựu những tâm nguyện của mình trong năm.

Được biết, đàn Dược Sư thất châu tại chùa Đức Phú năm nay được tổ chức từ ngày mùng 1-1 đến mùng 21-2 (Âm lịch).

Quảng Đạo

* Cùng ngày, chư Ni chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" cho 100 Phật tử về tu tập.

Đạo tràng Phật tử chùa Pháp Võ tham gia khóa tu "Một ngày an lạc"

Đạo tràng Phật tử chùa Pháp Võ tham gia khóa tu "Một ngày an lạc"

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Võ đã tổ chức khóa tu với chủ đề "Hạnh từ bi của Đức Quán Thế Âm" nhằm áp dụng lời Phật dạy vào đời sống.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo hướng dẫn Phật tử tu tập - Ảnh: P.V

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo hướng dẫn Phật tử tu tập - Ảnh: P.V

Khóa tu của Phật tử chùa Pháp Võ được Hòa thượng Thích Tắc Huê, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM thuyết giảng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày